Dantin - Nhà máy nước sạch Tiến Lộc được khởi công xây dựng vào năm 2011, đến tháng 5/2012 công trình hoàn thành, cung cấp nước cho người dân xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc sử dụng.
Dantin - Nhà máy nước sạch Tiến Lộc được khởi công xây dựng vào năm 2011, đến tháng 5/2012 công trình hoàn thành, cung cấp nước cho người dân xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc sử dụng. Tuy nhiên, từ khi đi vào hoạt động người dân “kêu trời” vì chất lượng nước không đảm bảo, đường ống nước bị bể thường xuyên, hộ có nước, hộ không.

Hạng mục bể chứa nước mới xây nhưng đã sụt lún.
Công trình nhà máy nước sạch xã Tiến Lộc có tổng mức đầu tư 9,8 tỷ đồng, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, nhà thầu là công ty Hà Nam và công ty Sơn Thịnh thi công. Khi đưa vào sử dụng nhà máy nước sạch này cung cấp nước cho hơn 800 hộ dân vùng nước ngập phèn thuộc xã Tiến Lộc.
Nằm trong vùng đất có nguồn nước bị nhiễm phèn nặng, người dân Tiến Lộc rất háo hức khi biết họ sẽ được sử dụng một nguồn nước sạch, an toàn. Thế nhưng, chỉ mới đưa vào sử dụng được một thời gian ngắn thì nhà máy nước sạch Tiến Lập đã lâm “trọng bệnh” mà nguyên nhân dẫn đến “căn bệnh” lại đến từ những nhà quản lý và đơn vị thi công.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hòa, một người dân ở xã Tiến Lộc cho biết: “Mới sử dụng nước của nhà máy một thời gian ngắn mà chúng tôi đã thấy chán rồi! Không những nước không sạch mà còn có cặn, đường ống thường xuyên bị vỡ, nước vào nhà chúng tôi theo kiểu “nhỏ giọt” và ngày bơm thì không đủ 16 tiếng như quy định…” Nhiều gia đình ở Tiến Lộc vì sợ chất lượng nước không đảm bảo nên vẫn chưa dám dùng. Để có nước sinh hoạt nhiều nhà phải hứng nước mưa, hoặc lọc nước giếng để dùng.

Nhiều thiết bị máy móc đã bị tét, gỉ.
Một vị lãnh đạo hợp tác xã (HTX)nước sạch Tiến Lộc cho biết: Hiện tại hợp tác xã đang quản lý tạm vì đơn vị thi công cũng như chủ đầu tư chưa bàn giao. HTX chỉ có trách nhiệm đề xuất để các bên liên quan vào cuộc giải quyết chứ HTX chưa có trách nhiệm giải quyết những bất cập của nhà máy nước.
“Các hạng mục công trình đã thi công xong và đáng ra nhà máy nước đã bàn giao cho HTX nhưng do chất lượng nước chưa đảm bảo nên HTX vẫn chưa nhận bàn giao chính thức. Việc này không phải do trách nhiệm của HTX”, vị lãnh đạo này giải thích.
Theo thiết kế nhà máy nước này được lắp hai máy bơm nước nhưng trên thực tế hiện nay HTX chỉ vận hành một máy còn một máy nữa chỉ mang tính chất “minh họa”. “Vì khi bơm hai máy thì sợ bể ống, trước đây tới giờ đã bể ống nhiều lần rồi, nếu bơm một máy thì không sao, bơm 2 máy đường ống lại bể. HTX chỉ nhận bàn giao nếu như chất lượng nước cũng như hệ thống đường ống đã đảm bảo, cũng do bị vỡ ống lượng nước hao phí nhiều nên hiện HTX dù quản lý tạm nhưng đang bị lỗ”, vị này nói thêm. Bên cạnh đó, các hạng mục như bể chứa nước cũng bị hư hỏng, xây chưa được bao lâu thì đã bị đổ, sụp sau đó đơn vị thi công phải đến sửa lại, thiết bị máy móc cũng hoen gỉ.
Theo đúng thiết kế, dự án nhà máy nước Tiến Lộc phải được bóc tách ra làm hai gói thi công, một là thuê nhà thầu xây dựng nhà máy và lắp đặt hệ thống đường ống tới tận nhà dân, còn phần đào rãnh để chôn đường ống thì giao cho người dân thực hiện để trừ vào khoản tiền đối ứng mà người dân phải đóng. “Thế nhưng, không hiểu sao phần việc này vẫn được giao cho nhà thầu thi công. Theo thiết kế, đường ống này phải được chôn với độ sâu 60cm, có cát đệm nhưng ở đây nhà thầu lại chôn đường ống chỉ sâu 20cm và nhiều đoạn không có cát đệm”, một hộ dân nói.
Trí Thức - Đăng Dương