Sự kiện hot
13 năm trước

Người phụ nữ bị giết, đốt cháy trong phòng trọ

Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên lan can cửa sổ tại phòng trọ, một nửa người bị đốt cháy đen.

Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên lan can cửa sổ tại phòng trọ, một nửa người bị đốt cháy đen.

Ngày 13/8, Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45), Công an TPHCM cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ giết người, đốt xác vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị Phạm Quế Trang (SN 1980, thường trú phường 9, quận 6, TPHCM).

Hung thủ giết người đốt xác phi tang Lê Văn Sỹ (SN 1973, ngụ 995/80/14, Hồng Bàng, Phường 12, quận 6) đã ra đầu thú.

Người phụ nữ bị giết, đốt cháy trong phòng trọ
Khu vực nhà trọ nơi nạn nhân bị giết, đốt xác 


Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 ngày 12/8, nhiều người phát hiện nhà trọ của chị Trang bốc cháy dữ dội liền tìm cách cứu hỏa. Sau khi dập tắt được ngọn lửa, phá cửa vào bên trong, mọi người phát hiện Hạn nhân chết trong tư thế treo cổ trên lan can cửa sổ, một nửa người bị lửa đốt cháy đen.

Nhận tin báo, PC45 phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an quận 6 tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Được biết, chị Trang đã có chồng và hai người con (1 bé 6 tuổi, 1 bé 3 tuổi), theo những người sống cùng dãy trọ với nạn nhân, trước khi bị sát hại, chị Trang có tâm sự đang nợ một món tiền lớn (khoảng hơn 1 tỷ) và chưa có khả năng thanh toán nên về đây thuê nhà để ở.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Quỳnh Mai
theo VTC news

Từ khóa: