Sự kiện hot
10 năm trước

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại vùng núi Tây Bắc

Bão đi qua, mưa giảm dần, lũ trên nhiều con sông đang xuống rất chậm, thời tiết tại Bắc bộ trong những ngày tới sẽ tiếp tục tốt lên. Mưa dông cục bộ sẽ chỉ còn xuất hiện tại khu vực vùng núi phía Bắc, vì vậy người dân sinh sống tại đây vẫn cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất đá có thể lặp lại.


Nhiều nơi tại vùng núi phía Tây Bắc bộ vẫn tiềm ẩn các nguy cơ lũ ống, lũ quét có thể lặp lại.

Sau bão, nhiều nơi tại Bắc bộ đã phải hứng chịu các trận mưa lớn, nước lũ cuồn cuộn đổ về nhấn chìm đường xá, cầu cống, nhà cửa, hoa mầu và để lại hậu quả nặng nề nhất là mưa lũ đã khiến 8 người chết; 2 người hiện đang mất tích; làm bị thương 1 người tại Bắc Kạn; ngoài ra 3 người tại Lào Cai đã thiệt mạng do sét đánh trúng.

Sang đến ngày hôm nay (22/7), khu vực vùng núi Bắc bộ vẫn tiếp tục có mưa do tổ hợp xoáy thấp kết hợp với gió Đông Nam ẩm, mưa nhiều thường tập trung tại vùng núi phía Tây Bắc bộ, cục bộ có những điểm mưa to. Bên cạnh nước lũ, mối hiểm họa sạt lở đất đá cũng đang hiện hữu tại đây, nguy cơ cao nhất là khu vực trải dài từ Lạng Sơn sang tới Điện Biên, Lai Châu, những nơi nhiều tuyến tỉnh lộ, quốc lộ vẫn bị chia cắt và chưa khắc phục được.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trời sẽ giảm mưa, thời tiết duy trì nhiều mây, nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ từ 28 – 31 độ C.

Các tỉnh ven biển Trung bộ chịu tác động của dải mây dông hoạt động khá mạnh, kiểu thời tiết mưa nắng đan xen diễn ra nhiều nơi trong ngày, nền nhiệt phổ biến đều dưới ngưỡng 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam bộ, mưa có xu hướng tăng lên do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn. Về chiều tối, các tỉnh thuộc Bắc Tây Nguyên và Đông Nam bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng lốc xoáy, gió giật mạnh có thể xảy ra, mức nhiều trên toàn miền đạt từ 27 – 33 độ C.

Trên biển, các vùng biển phía Nam bao gồm vùng biển Ninh Thuận – Cà Mau, khu vực Nam biển Đông và huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, trời nắng ráo, gió cấp 4 – 5, tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 22/7 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Gió nhẹ. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Tây Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông. Gió nhẹ. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Thanh Hóa đến TT-Huế: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 – 30 độ C.

Nam bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Phan Tuấn
theo Xây dựng

Từ khóa: