Sự kiện hot
5 năm trước

Nhà hàng nổi Bay Buffet: Bất chấp lệnh cấm vẫn ngang nhiên hoạt động trên Hồ Tây

Dù thành phố Hà Nội đã quyết liệt dẹp du thuyền, tàu, xuồng du lịch… không phép hoạt động trên Hồ Tây nhưng nhà hàng nổi Bay Buffet số 1 phố Yên Hoa (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị xử lý khiến dư luận bức xúc.

Nhằm mục tiêu đưa Hồ Tây trở thành trung tâm du lịch, vui chơi hiện đại,“lá phổi xanh” của thành phố, một báu vật độc đáo, linh thiêng của Thăng Long - Hà Nội xứng tầm Quốc tế, Thành phố Hà Nội đã có chủ trương phát triển, xây dựng cảnh quan Hồ Tây.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội đã ra thông báo số 48/TB-UBND giao UBND quận Tây Hồ trong quý I/2017 chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh dịch vụ bằng tàu, thuyền của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi mặt nước hồ Tây; xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện này khỏi hồ Tây; Tháo dỡ các cầu dẫn, sàn nổi... trên hồ Tây.

Với hành động quyết liệt của UBND Thành phố Hà Nội, nhiều du thuyền, tàu, xuồng du lịch đã phải dừng hoạt động và di chuyển đến vị trí khác trả lại cảnh quan vốn có cho Hồ Tây.

Tuy nhiên, thời gian gần đây công trình nhà nổi mang tên nhà hàng Bay Buffet gắn địa chỉ số 1 phố Yên Hoa (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) nằm ở một góc Hồ Tây vẫn tiếp tục mở của kinh doanh ở khu vực mặt nước hồ Tây, gây bức xúc trong dư luận.

Được biết nhà hàng Bay Buffet nằm trên vị trí thuộc quyền sở hữu của Công ty Liên doanh Hanoi Lake View Sports. Nhà hàng có diện tích rộng, nằm tại vị trí đẹp, đắc địa với góc nhìn rộng ra Hồ Tây, hàng ngày hoạt động kinh doanh tại đây khá nhộn nhịp, khách hàng ra vào nườm nượp. Phía bên trong nhà hàng trang trí khá sang trọng, lộng lẫy và kiên cố.

Theo một người dân sinh sống trong khu phố Yên Hoa cạnh nhà hàng Bay Buffet cho biết, nhà hàng đã đi vào hoạt động khoảng tháng 3/2018, từ khi nhà hàng nổi mọc lên không gian nhìn từ phố Yên Hoa ra Hồ tây bị chắn lại, khách vào nhà hàng luôn rất đông, lại là kinh dianh dịch vụ ăn uống rất dễ gây ô nhiễm môi trường nước cho hồ.

Trước đó, do buông lỏng quản lý, khu vực Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ từng có 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động, gây ô nhiễm môi trường. Trong đó phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng với: 8 tàu du lịch, một tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi.

Tuy nhiên ngay sau khi thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, các đơn vị đều nghiêm túc chấp hành và ngừng hoạt động, di dời tàu thuyền đến vị trí theo quy định.

Việc xuất hiện và đi vào hoạt động của nhà hàng Bay Buffet trên công trình nhà nổi số 1 phố Yên Hoa (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) khiến nhiều chủ tàu phải đóng cửa trước đó nghi ngại băn khoăn về sự quyết liệt của UBND T.P Hà Nội và nghi ngờ về công tác quản lý có dấu hiệu buông lỏng của cơ quan chức năng địa phương.

Trước sự việc trên, người dân mong muốn UBND TP Hà Nội, UBND quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm theo quy định!

Báo Đời sống và Tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Hà Đương
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: