Sự kiện hot
11 năm trước

Nhận tiền mua nhà rồi... biến mất

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bạc Liêu đang xem xét việc ông Tống Sỹ Bình, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng Thái Dương (thuộc Công ty Thái Dương Sun Co, nay là Công ty CP xây dựng thương mại Thái Dương, thuộc Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - gọi tắt là Công ty Thái Dương)

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bạc Liêu đang xem xét việc ông Tống Sỹ Bình, Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng Thái Dương (thuộc Công ty Thái Dương Sun Co, nay là Công ty CP xây dựng thương mại Thái Dương, thuộc Tổng công ty phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - gọi tắt là Công ty Thái Dương) bị tố cáo đã nhận hàng chục tỉ đồng tiền mua nhà của khách hàng rồi bỏ trốn.

Theo đơn tố cáo thì ông Bình được ông Trịnh Ngọc Hải, Tổng giám đốc Công ty Thái Dương ủy quyền kêu gọi đầu tư, xây dựng nhà ở; được ký kết hợp đồng mua bán nhà tại Trung tâm thương mại Bạc Liêu (P.3, TP.Bạc Liêu) kể từ ngày 10.6.2003 cho đến khi công trình hoàn thành. Từ thời điểm được ủy quyền, ông Bình đã trực tiếp nhận hàng chục tỉ đồng tiền mua nhà của nhiều người nhưng chưa bàn giao được căn nhà nào. Hiện tại, vị trí người dân đăng ký mua nhà còn ngổn ngang, chưa đền bù giải tỏa xong.


Khu Trung tâm thương mại Bạc Liêu - nơi nhiều hộ dân đóng tiền mua nhà vẫn chưa
giải tỏa xong. Ảnh: T.T.Phong

Ngày 7.11, làm việc với PV Thanh Niên, ông Trịnh Ngọc Hải cho rằng ông Bình nhận bao nhiêu tiền của người dân ông không biết. Ông Bình cũng không nộp đồng nào cho công ty. Năm 2007, nghe dân phản ánh, công ty kiểm tra mới biết ông Bình bỏ đi đâu không rõ. "Đối với các hộ dân đóng tiền cho ông Bình có biên lai, có dấu của công ty thì công ty có trách nhiệm, còn ông Bình tự nhận thì công ty không chịu trách nhiệm”, ông Hải nói.

Thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng công an TP.Bạc Liêu, cho biết hành vi của ông Bình nhận tiền của khách hàng rồi bỏ trốn là đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước mắt đề nghị công ty kêu gọi, vận động ông Bình ra trình diện, nếu không sẽ khởi tố bị can và bị truy nã.

Sáng cùng ngày, ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy Bạc Liêu, chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Công ty Thái Dương. Tại cuộc họp ông Trung đề nghị Công ty Thái Dương tiếp tục tập trung thực hiện dự án Trung tâm thương mại Bạc Liêu, vì đã kéo dài 17 năm qua vẫn chưa xong, gây bức xúc trong dư luận. Dự án còn 45 hộ vẫn chưa đền bù, giải tỏa xong.

Trần Thanh Phong
theo TNO

Từ khóa: