ĐS&TD - Hưởng ứng chương trình “Người Việt dùng hàng Việt”, nhiều doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm hàng Việt nhằm đưa sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng trong nước và nhanh chóng lan tỏa các sản phẩm thuần Việt ra các nước trong khu vực.
-Thitruong-(Bai-KimDung)1.jpg)
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà tham quan hội chợ “Tôn vinh hàng Việt”
TƯNG BỪNG HỘI CHỢ HÀNG VIỆT
Nhằm giúp các doanh nghiệp Việt nhanh chóng đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng và giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn, sử dụng các mặt hàng được sản xuất trong nước, các hội chợ, triển lãm tiêu dùng đã được liên tục tổ chức trong tháng 6/2015 và đạt được nhiều hiệu quả. Vừa qua, Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình (TBECC) chính thức khai mạc và kéo dài từ ngày 19 - 23/6, thu hút đông đảo các doanh nghiệp Việt tham gia và quảng bá đa dạng các sản phẩm nội.
Hội chợ triển lãm có quy mô khá lớn với trên 400 gian hàng của 220 doanh nghiệp tham gia do Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM. Đặc biệt, hội chợ này đã quy tụ đa dạng doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thực phẩm chế biến, may mặc và da giày, hàng gia dụng và đồ nhựa, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hóa - mỹ phẩm, kim khí điện máy, văn hóa phẩm..., nhằm giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng trong nước các mẫu mã phong phú. Ngoài ra, để khích lệ tinh thần của những doanh nghiệp có sáng tạo, cống hiến trong lĩnh vực hoạt động của mình, ban tổ chức đã trao giải thưởng Sản phẩm tiêu biểu hàng Việt cho các doanh nghiệp. Điều này khiến các doanh nghiệp nội thêm tự tin với sản phẩm của mình và tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để tạo ra những sản chất lượng hơn nữa để phục vụ người tiêu dùng và tạo niềm tin vững chắc vào hàng Việt Nam.
Bên cạnh đó, hội chợ triển lãm còn tổ chức chương trình hội thảo với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển hàng Việt và kết nối cung cầu” với diễn giả là đại diện sở, ban ngành TP.HCM, nhằm đưa các chính sách như kích cầu đầu tư hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng, chính sách cho công nghiệp hỗ trợ… vào thực tiễn, góp phần giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động xây dựng thương hiệu Việt trong tương lai.
Cũng trong tháng 6, Báo Công Thương cũng đã phối hợp với Công ty TNHH Trung tâm Thương mại Lotte Mart Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức chương trình Triển lãm - truyền thông “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” với sự tham gia triển lãm của nhiều doanh nghiệp Việt. Đặc biệt, chương trình được tổ chức với mục đích nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên giao lưu thương mại, đầu tư và truyền thông hiệu quả hơn thông qua các sự kiện, hội thảo, triển lãm… Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia triển lãm cũng sẽ có dịp kết nối với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc tham quan trong dịp này. Những hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng Việt trong thời gian gần đây được các ban ngành đánh giá là có hiệu quả khi người tiêu dùng Việt dần có định hướng muốn tiêu dùng hàng nội vì chất lượng và uy tín của doanh nghiệp. Việc quảng bá thương hiệu Việt đến người tiêu dùng Việt đang được khá nhiều các tổ chức kinh tế và doanh nghiệp trong nước quan tâm và xúc tiến thực hiện.
TRIỂN VỌNG CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Đại diện một doanh nghiệp thu mua của Hàn Quốc dùng thử sản phẩm của doanh nghiệp Việt tại triển lãm - truyền thông “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu”.
Triển lãm hàng Việt và tạo cầu nối các nhà sản xuất nội với các doanh nghiệp ngoại và quảng bá sản phẩm Việt là một trong những hoạt động được các nhà kinh tế đánh giá là khá hiệu quả trong việc tạo nên tính lan tỏa, canh tranh của thương hiệu Việt với các sản phẩm ngoại.
Tại triển lãm - truyền thông “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu”, Ông Hong Won Sik - Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam cho biết: “Chương trình không chỉ đơn thuần bày bán những mặt hàng xuất xứ Việt Nam mà mục đích nhằm giới thiệu những sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc tới người tiêu dùng cũng như mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc cho các doanh nghiệp Việt. Theo đó, chúng tôi cũng đặt kế hoạch triển khai chương trình “Sản phẩm thương hiệu Việt tiêu biểu” trên 100 các cửa hàng Lotte Mart tại Hàn Quốc vào tháng 10 tới”. Do đó, để phát triển hơn nữa các sản phẩm trong nước, các doanh nghiệp Việt cần phải chú trọng đến chất lượng sản phẩm và hiểu được nhu cầu người tiêu thụ sản phẩm, trước hết là người tiêu dùng trong nước. Đó sẽ là “đòn bẩy” để các doanh nghiệp có thể mang sản phẩm của mình ra các nước bạn và xây dựng nên thương hiệu Việt.
Tại Lễ khai mạc hội chợ “Tôn vinh hàng Việt”, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của TP.HCM cho biết, trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng, doanh nghiệp trong nước sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong cạnh tranh với các mặt hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội mở rộng thị trường ra bên ngoài. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải thấy rõ được những cơ hội từ việc hội nhập cũng như khó khăn sẽ gặp phải sắp tới để tập trung cải tiến chất lượng sản phẩm, cơ cấu lại sản xuất, giảm giá thành sản phẩm để mở rộng hơn nữa thị trường trong nước, và đủ sức cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài.
Triển vọng doanh nghiệp Việt sẽ còn tùy thuộc vào chính khả năng cạnh tranh, chú trọng chất lượng sản phẩm và không ngừng mở rộng thị trường của từng doanh nghiệp. Và để tạo nên thương hiệu Việt có uy tín trong người tiêu dùng Việt và được người Việt lựa chọn tiêu dùng, các doanh nghiệp cần phải nỗ lực gấp bội để khẳng định chính mình trên thị trường.
Kim Dung