Sự kiện hot
11 năm trước

Những nước nghèo cũng không ăn gà thải loại

Ngày 19.10, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện rất nhiều nước trên thế giới, dù là những nước nghèo cũng không ăn gà thải loại.

Ngày 19.10, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện rất nhiều nước trên thế giới, dù là những nước nghèo cũng không ăn gà thải loại.


Sản xuất thức ăn cho vật nuôi từ gà thải

Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, định hướng lại khẩu vị và sở thích.

Trước đó, Báo NTNN và Dân Việt đã thông tin về việc một số doanh nghiệp nhập khẩu cả thịt gà thải loại từ Hàn Quốc về bán cho dân ăn. Về việc này, ông Dương cho biết, sẽ phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật để hạn chế nhập khẩu các mặt hàng này.

Cùng ngày, tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã bức xúc vì chưa có báo cáo về lạm thu phí. Đại diện Vụ Tài chính cho biết, do không tham gia đoàn thanh tra vừa qua nên không nắm rõ.

“Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo phải kiểm tra, làm rõ việc các địa phương có hiện tượng lạm thu phí không. Đồng chí không tham gia đoàn kiểm tra thì họp để làm gì, đi họp Ban chỉ đạo là để cung cấp thông tin cho mọi người được biết chứ không chỉ ngồi nghe” - Bộ trưởng nói.

Trước đó, Báo NTNN và Dân Việt đã nêu hiện tượng lạm thu phí như “một quả trứng 5 lần đóng phí”, “con heo cõng hàng chục loại phí” làm khó cho người chăn nuôi và tiêu thụ... Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát đã chỉ đạo các đơn vị cần phải “vào vai” người tiêu dùng để kiểm tra, làm rõ vấn đề này.

Phi Long
theo Dân Việt

Từ khóa: