Sự kiện hot
13 năm trước

Nội bộ Arsenal lục đục: Trợ lí Bould lạm quyền Wenger

Chịu thất bại tủi hổ trên sân nhà trước Swansea, Steve Bould đã không thể kiềm chế cơn nóng giận. Vị trợ lí này đã mắng xối xả vào các học trò trong khi HLV Arsene Wenger vẫn giữ thái độ bình thản.

Chịu thất bại tủi hổ trên sân nhà trước Swansea, Steve Bould đã không thể kiềm chế cơn nóng giận. Vị trợ lí này đã mắng xối xả vào các học trò trong khi HLV Arsene Wenger vẫn giữ thái độ bình thản.

Mặc dù được thi đấu ngay tại sân nhà Emirates nhưng Arsenal lại bất ngờ để thua Swansea 0-2. Thất bại đau đớn này khiến Pháo thủ London tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 21 điểm sau 15 vòng đấu. Đây là màn khởi đầu tệ hại nhất của đội bóng Bắc London tại Premier League kể từ năm 1994.

Không những phải chịu làn sóng phản đối dữ dội của các CĐV nhà, Arsenal còn rơi vào tình cảnh rối ren trong phòng thay đồ. Ngay sau trận thua Swansea, trợ lí của HLV Arsene Wenger, ông Steve Bould đã không thể kiềm chế cơn tức giận. Theo tiết lộ từ báo chí Anh, vị HLV này đã mắng xối xả vào các học trò vì lối chơi thiếu lửa, đặc biệt khi các cầu thủ Arsenal không ai chịu nhận trách nhiệm về thất bại muối mặt vừa qua.


Trợ lí Steve Bould sốt sắng hơn cả HLV Wenger

Trong khi Steve Bould mặc sức trút giận lên các học trò thì HLV Arsene Wenger vẫn giữ thái độ bình thản như chính phát biểu của ông sau trận thua Swansea. Chiến lược gia người Pháp cho rằng thất bại này không đủ để phán ánh sức mạnh hiện có của Pháo thủ London. Nhưng có vẻ như phát biểu này không nhận được sự đồng cảm của các CĐV Arsenal, đặc biệt là những thành viên Black Scarf Movement, hội CĐV được thành lập để phản đối ông chủ Stan Kroenke, BLĐ Arsenal và chính sách "thắt lưng buộc bụng" khiến họ phải chịu cảnh trắng tay suốt 7 mùa giải vừa qua.

Trước cơn nóng giận của vị trợ lí, một số ngôi sao cốt cán Arsenal đã đưa ra nguyên nhân là vừa trải qua một lịch thi đấu dày đặc khiến họ không thể duy trì thể lực tốt nhất.

Steve Bould vốn là một HLV nóng tính. Ông đã trở thành trợ lí của Arsene Wenger vào mùa Hè vừa qua sau 11 năm làm việc cùng đội trẻ. Trong sự nghiệp cầu thủ, ông đã từng Arsenal giành 7 danh hiệu lớn (3 chức vô địch Premier League) sau 372 lần ra sân. Trước áp lực đè nặng trên đôi vai Wenger, vị trợ lí này không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Ông kêu gọi toàn thể đội bóng nhìn thẳng vào sự thực chứ không thể mơ hồ về sức mạnh ảo tưởng đã khiến họ chịu cảnh trắng tay 7 năm qua.

Sau khi các cầu thủ đưa ra nguyên nhân thi đấu thiếu lửa, Steve Bould đã yêu cầu HLV Arsene Wenger loại bỏ những ngôi sao quan trọng trong chuyến làm khách trước Olympiacos ở vòng bảng Champions League giữa tuần này. Theo đó, nhiều khả năng Theo Walcott, Jack Wilshere, Lukas Podolski, Santi Cazorla, Mikel Arteta sẽ không góp mặt trong chuyến bay tới Hy Lạp. Đây là trận đấu khá quan trọng với Arsenal nếu họ muốn giành ngôi đầu bảng, qua đó trở thành hạt giống ở vòng 1/8 Champions League.

BẠN CÓ BIẾT?

Tại Premier League mùa này, Arsenal có sự khởi đầu tệ nhất sau 18 năm. Kể từ năm 1994 tới nay, họ chưa một lần có số điểm ít hơn 21 sau 15 vòng đấu. Năm 1994, sau 15 vòng, Pháo thủ có 19 điểm và mùa giải đó cán đích ở vị trí thứ 12.

- Vào năm 1998, Arsenal chỉ có 25 điểm sau 15 vòng đấu nhưng vẫn cán đích ở vị trí thứ 2, kém 1 điểm so với Man Utd.

Hải Nam
theo Bongdaso

Từ khóa: