Sự kiện hot
12 năm trước

“Nóng ran” nạn cá độ bóng đá mùa Euro

Dù nhận định các hoạt động cờ bạc, chủ yếu là cá độ bóng đá được tổ chức ngày càng tinh vi như: qua mạng Internet, qua điện thoại…đến hẹn lại lên, nhất là vào mùa Euro, nhưng năm nay ngành công an đã triển khai nhiều biện pháp trấn áp, xử lý mạnh tay vấn này nhức nhối này.

Dù nhận định các hoạt động cờ bạc, chủ yếu là cá độ bóng đá được tổ chức ngày càng tinh vi như: qua mạng Internet, qua điện thoại…đến hẹn lại lên, nhất là vào mùa Euro, nhưng năm nay ngành công an đã triển khai nhiều biện pháp trấn áp, xử lý mạnh tay vấn này nhức nhối này.

Cá độ tràn lan trên mạng…

Tại địa bàn TP.HCM, theo ghi nhận của P.V VietNamNet, quận Gò Vấp chính là “điểm nóng” nhất về nạn cá độ, với các trùm đường dây đều là các tay anh, chị có nguồn gốc Hải Phòng.

Theo tìm hiểu, những ông trùm tại đây hầu hết là các đại lý cấp 2 của các đường dây lớn đang hoạt động tại chính Hải Phòng. 

Các đầu nậu cờ bạc này tiến hành cách thức tinh vi, là cá độ bóng đá qua mạng và cũng từ đây mọc thêm nhiều chân rết hoạt động tại khắp các quận, huyện TP.HCM và các tỉnh, thành phụ cận.

Theo H – một tay quản lý mạng có liên quan đến các trùm cá độ đất Hải Phòng: phần lớn các đại lý cấp 2 tại TP.HCM có thâm niên hoạt động trên dưới chục năm nay, đều núp bóng dưới dạng quán ăn, tụ điểm cà phê…

Sinh viên làng đại học trắng đêm với Euro 2012 và nhiều trí thức ôm nợ sau
những trận bóng tận trời Âu.

 Các đối tượng đẻ ra các mạng cá độ con, chủ yếu giao cho những tay ăn chơi du nhập từ ngoài Bắc vào, không cần phải phí đặt cọc lấy mạng cá cược giống như những đường dây cá độ khác.

Được biết các mạng cá cược mà các đường dây này sở hữu là Ibet, Sbobet, 188bet, M88 …được các tay anh chị này “du nhập” từ các trùm cá cược ngoài nước, chủ yếu là từ Hồng Kông, Ma Cao, Trung Hoa lục địa hay Singapore, Malaysia…

Một cán bộ trinh sát phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TP.HCM cho biết, nạn cá độ tại TP.HCM phổ biến nhất vẫn là qua mạng Internet với thủ đoạn tinh vi.

Điểm cuối cùng của các đường dây này là một lượng lớn tiền cờ bạc trong nước được chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài.

Tại cuộc họp tổng kết tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2012 tổ chức mới đây, lãnh đạo công an TP.HCM đã từng xác nhận, tình hình hoạt động cờ bạc của các đối tượng ngày càng tinh vi, cụ thể là chúng lợi dụng Internet, điện thoại…để đánh bạc, gây khó khăn cho lực lượng công an trong việc phát hiện, thu thập chứng cứ và xử lý các đối tượng có liên quan.

Ngoài những tụ điểm cờ bạc được đánh giá là của “dân nhà giàu” tồn tại kín đáo khắp TP.HCM, thu hút lượng lớn con bạc ném số tiền từ vài triệu đồng đến hàng tỷ đồng cho một trận đấu diễn ra tận Âu Châu, theo tìm hiểu của P.V VietNamNet, tại TP.HCM còn tồn tại nhiều điểm cá độ kiểu nửa kín, nửa công khai gây nhức nhối.

Điển hình là những đại bản doanh cờ bạc đóng tại làng đại học Thủ Đức (nằm giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương) và khu vực xung quanh trường đại học Giao thông Vận tải (thuộc Q.9, TP.HCM).

Theo ghi nhận, hầu hết các “lò” cờ bạc ở các làng sinh viên tại TP.HCM trong mùa Euro này đều núp bóng dưới dạng quán cà phê truyền hình trực tiếp bóng đá.

Hàng đêm, từ trước các trận đấu của giải Euro 2012, có lượng lớn sinh viên tới các tụ điểm cá độ để bắt kèo.

Theo sinh viên N. - người am hiểu về nạn cá độ bóng đá tại làng đại học, các ông trùm tại đây cũng là đại lý cho các tay trùm trong những đường dây lớn; hoạt động ghi độ khá công khai.

N. còn cho biết, mức tiền bắt độ của sinh viên không nhiều chỉ 500 ngàn – vài triệu đồng/trận; tuy nhiên với lượng sinh viên đông đảo tại đây thì tổng số tiền đặt cược mỗi trận có thể nói là…khủng khiếp.

Nhiều sinh viên cho biết, mùa này các tiệm cầm đồ tại làng đại học cũng ăn nên làm ra; nhiều chủ tiệm còn cho cầm cả thẻ sinh viên, CMND…mà chỉ cần tìm hiểu qua loa thông tin đối tượng đó hiện là sinh viên của trường nào, lớp nào….

N. tâm sự, cứ mỗi mùa bóng có không ít sinh viên phải gánh chịu những hệ lụy đau lòng như: nợ môn, ở lại lớp, ôm những khoản nợ lớn, thậm chí trở thành trộm cướp.

Mạnh tay với cá độ bóng đá…

Chiến công đầu tiên của lực lượng công an TP.HCM trong mùa giải Euro năm nay, chính là triệt phá 2 ổ cá độ bóng đá quy mô lớn tại địa bàn Q.Gò Vấp và Q.Thủ Đức vào rạng sáng 14/6.

Đây được coi là màn mở đầu của công an TP.HCM trong việc tuyên chiến với nạn cá độ bóng đá trong mùa giải Euro năm nay.

Cá độ bóng đá tại Việt Nam trong thời gian vài năm trở lại đây chủ yếu là thông
qua mạng Internet.

Theo đại tá Hồ Sĩ Tiến – quyền Cục trưởng cục CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Bộ Công an, thực tế các đường dây cá độ bóng đá tại Việt Nam chỉ là khâu trung gian, mắt xích của các đường dây cá độ bóng đá quốc tế hoạt động ở nước ngoài.

Nhiều tay trùm tại Việt Nam chỉ tham gia vào khâu trung chuyển tiền cá cược và hưởng phần “lai” (tức chênh lệch).

Tuy nhiên, với cách thức chủ yếu hoạt động là cá cược qua mạng Internet nên dù tinh vi và dấu mặt như thế nào thì hoạt động cờ bạc của những đường dây này đều phải thông qua nhà quản lý mạng Internet tại Việt Nam.

Chính vì vậy, trong giai đoạn trước và trong khi giải bóng đá Euro 2012 khởi tranh tại trời Âu, tại Việt Nam, Bộ Công an đã phối hợp cùng với Bộ Thông tin Truyền thông, cơ quan an ninh mạng và nhiều cơ quan chức năng khác vào cuộc, chặn các trang mạng cá cược cũng như lần theo tung tích của những đường dây với các ông trùm, người chơi cá độ qua mạng bằng các biện pháp nghiệp vụ công nghệ cao.

Chính vì biện pháp này mà nhiều ông trùm cũng như con bạc trong thời gian gần đây đã…'nháo nhác' khi không thể đăng nhập vào các trang mạng cá cược.

Tuy nhiên, hiện nay các đối tượng đã sử dụng các chiêu thức khác để “lách”, như trước mỗi trận đấu nhiều diễn đàn về cá cược hay các trang mạng khác đã tung ra chiêu thức, chỉ dẫn cách đăng nhập vào các trang cá cược bị đánh chặn; trong đó những chiêu vượt tường lửa hay thay đổi IP máy đang sử dụng…

Đàm Đệ
Theo Vietnamnet

Từ khóa: