Sự kiện hot
12 năm trước

“Nước lạ”, bánh kẹo rởm đe dọa các trường học

Dantin - Chai nước lạ siêu nhỏ có vòi với chiều dài khoảng 15 cm, nước có mầu nâu đậm, như những chai đựng hóa mỹ phẩm được bày bán với giá 2.000 đồng đang “hớp hồn” nhiều em học sinh trên địa bàn TP Hà Nội.

Dantin - Chai nước lạ siêu nhỏ có vòi với chiều dài khoảng 15 cm, nước có mầu nâu đậm, như những chai đựng hóa mỹ phẩm được bày bán với giá 2.000 đồng đang “hớp hồn” nhiều em học sinh trên địa bàn TP Hà Nội.

Siêu nhỏ, siêu rẻ

Theo phản ánh của nhiều bậc phụ huynh, thời gian gần đây trước cổng các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện những chai coca mini, giá siêu rẻ với 2.000 đồng, có xuất xứ từ Trung Quốc đang thu hút hàng trăm học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở.


Chai nước coca nhỏ bày bán với giá 2.000 đồng, đang được rất nhiều học sinh “chết mê, chết mệt”.

Thông qua phản ánh của các bậc phụ huynh, PV Đời sống & Tiêu dùng đã ghi nhận tại khu vực cổng trường tiểu học Mỹ Đình (thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) để kiểm chứng thông tin trên.

Tại cổng trường trước giờ tan học, theo quan sát của PV các loại kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần được bán nhan nhản. Những quán hàng rong bày bán những loại kẹo, bánh, đồ chơi ghi toàn chữ Trung Quốc bày la liệt trên vỉa hè. Những túi nhỏ kẹo bi, kẹo sao xanh, đỏ, kẹo vỉ ngậm, kẹo viên C, kẹo cao su, bánh que cay đủ màu... được bán rất nhiều. Các loại quà vặt, đồ chơi được để lẫn lộn trong các thùng carton bằng những bọc túi bóng. Hầu hết các loại này đều không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trên nhãn mác đều được viết bằng chữ Trung Quốc, không có nhãn phụ tiếng Việt, ngày sản xuất, hạn sử dụng cũng như đơn vị nhập khẩu.

Trong mớ hỗn độn toàn hàng không rõ nguồn gốc đó, thời gian gần đây các em học sinh đang “chết mê chết mệt ” với chai nước coca nhỏ có vòi, chiều dài khoảng 15 cm, nước có mầu nâu đậm, được thiết kế vòi như những chai đựng hóa mỹ phẩm. Chai nước này được bày bán với giá 2.000 đồng. Em Quang Anh, học sinh lớp 4 trường tiểu học Mỹ Đình cho biết: “Thời gian gần đây, bọn cháu rất thích loại nước này, vì nước này rất ngon, rẻ nên hầu như bạn nào cũng mua và ngày nào cũng mua uống. Hôm nào không uống là thấy thèm thèm”.

Đứng đợi đón con gái, chị Tô Như Thanh (trú tại khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội) cũng cầm trên tay chai nước có những dòng chữ TQ. Chị cho biết: “Tôi đi đón con thường xuyên nên biết những loại quà vặt này rất được bọn trẻ ưa chuộng. Ngày nào tôi cũng mua cho con gái một, hai gói.” Khi được hỏi về mức độ an toàn của các đồ ăn vặt chị Thanh chỉ cười mỉm lắc đầu rồi giải thích là thấy con người ta ăn thì con mình cũng ăn, rất ít khi tìm hiểu đến nguồn gốc với xuất xứ.

Để thử độ “thơm ngon” của các món đồ uống đang “hớp hồn” các em học sinh, PV đã mua chai nước nhỏ có vòi. Bên ngoài vỏ chai có ghi dày đặc những dòng chữ và mã vạch quốc gia có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng chai nước này lại không có ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng, không có một thông tin nào bằng tiếng Việt nên các thành phần rất mù mờ. Uống thì thấy nước trong chai có vị ngọt ngọt, chua chua có kèm theo vị hắc hắc dính đầu lưỡi như một thứ nước siro. Nếu “chai nước lạ” không dán nhãn đỏ và dòng chữ Coca, khó có thể nhận biết đây là chai nước giải khát bởi kích nước rất bé, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay.

Không bán công khai vẫn dễ dàng mua

Ghé qua một cửa hàng đối diện cổng phụ trường tiểu học Mỹ Đình ngỏ ý tìm mua “chai Coca loại mới”, có vòi xịt, ban đầu bà bán hàng từ chối, nhưng sau một hồi chuyện trò, mua vài món hàng, bà chủ quán lại niềm nở cho biết: “Loại này có lâu rồi, bán ở đây từ năm ngoái. Tôi chẳng biết xuất xứ ở đâu, nhưng thấy mấy người bỏ mối hàng quà, bánh kẹo mời chào nhiệt tình nên tôi lấy thử vài vỉ về bán. 18.000 đồng/vỉ 10 chai, bán lẻ 2.000 đồng/chai. Tính ra, mỗi chai chúng tôi chỉ được lãi 200 đồng”.

Theo lời bà bán hàng, học sinh thường chỉ được bố mẹ cho vài đồng tiền lẻ ăn sáng với tiêu vặt nên rất ít em có tiền mua chai to. Trong khi đó, loại chai bé lạ mắt, giá rẻ, lại có vòi hút khiến các bé thích nhiều em đua nhau mua để “bằng bạn bằng bè”

Tuy không bày bán công khai, nhưng hầu hết các “khách hàng nhí” đã quen với thứ “coca lạ” nên chỉ cần gọi mua là chủ quán bán.

Tại một loạt các quán tạp hóa ở cổng trường tiểu học nhiều khu vực như Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Đại Mỗ (huyện Từ Liêm) đều thấy bày bán loại “nước lạ này”. Những người bán hàng này thấy người lạ lại lớn tuổi hỏi nên chối đây đẩy: “Cách đây ít lâu có người giao hàng mời mua loại này. Lấy về bán nên giờ thôi không nhập nữa, mà hai nữa đợt này các cơ quan ban nghành cũng đang kiểm tra ngặt mấy mặt hàng Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ nên không dám lấy về”. Tuy nhiên, ít phút sau có một học sinh ra hỏi mua, người bán hàng vừa “chối đây đẩy” đã lấy ngay ra chai nước lạ, còn khuyến mại cho cậu học sinh thêm mấy cái kẹo không rõ nguồn gốc.

Nhiều phụ huynh tại Hà Nội vô cùng lo lắng khi con em mình lỡ uống Coca 2.000 đồng. “Các cháu còn nhỏ, chưa ý thức được độc hại, cứ thấy rẻ, ngon miệng bạn bè dùng nhiều là đòi mua bằng được. Tôi không biết thành phần trong chai kia được pha chế những gì? Lỡ uống vào rồi, có làm sao không, rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ. Phụ huynh và nhà trường cần phải giáo dục các em tránh xa được những loại thức ăn, đồ uống độc hại”, một vị phụ huynh có con em học tại trường tiểu học Mỹ Đình cho biết.

Đại diện công ty Coca-Cola Việt Nam khẳng định

Trước thông tin người tiêu dùng nghi ngờ về xuất xứ của chai Coca Cola mini, ông Nguyễn Khoa Mỹ, Giám đốc đối ngoại Công ty TNHH nước giải khát Coca Cola Việt Nam đã thông tin trên báo chí: Sản phẩm Coca giá 2.000 đồng/chai, bán tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.Hà Nội có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với các sản phẩm của công ty ông và đây không phải là sản phẩm do Coca Cola cung cấp ra thị trường .

“Coca Cola Việt Nam không sản xuất hay nhập khẩu sản phẩm này. Đây không phải là sản phẩm của Công ty Coca Cola ở bất kỳ thị trường nào trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn quan tâm đến sự an toàn của người tiêu dùng, và bất kỳ sản phẩm nào của Coca Cola bán ra tại bất cứ thị trường nào trên thế giới đều luôn tuân thủ các quy định về chất lượng và sức khỏe tại thị trường đó”, ông Nguyễn Khoa Mỹ khẳng định.

Cũng theo đại diện Công ty Coca Cola Việt Nam, công ty đã cung cấp thông tin đến cơ quan Quản lý thị trường tại Hà Nội và sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

Sỹ Hổ

Từ khóa: