Trong không khí thành kính và tự hào, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 được tổ chức quy mô tại Khu mộ Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Hương Sơn, Hà Tĩnh), nhân kỷ niệm 235 năm ngày mất của ông (1791–2026). Diễn ra từ ngày 1–3/3, lễ hội là sự hòa quyện giữa nghi thức truyền thống trang nghiêm và các hoạt động văn hóa đặc sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh di sản y học dân tộc và lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.


Trước anh linh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, các đại biểu thành kính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những công lao và đóng góp to lớn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học và văn hóa nước nhà. Đồng thời, nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị mà Đại danh y để lại, góp phần làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Lê Hữu Trác (1724-1791) quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay là xã Nguyễn Văn Linh (tỉnh Hưng Yên).
Ông sinh ra tại Hưng Yên nhưng Lê Hữu Trác dành phần lớn thời gian sinh sống và chữa bệnh cứu người tại quê mẹ xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh y lỗi lạc nhất trong lịch sử y học, đồng thời cũng là nhà văn hóa lớn có nhiều đóng góp với nền văn hóa dân tộc.
Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm nay còn có sự góp mặt của 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng địa phương Hà Tĩnh, nổi bật là các mặt hàng nông sản, dược liệu và đặc sản địa phương; nhằm quảng bá văn hóa, sản phẩm chất lượng cao đến du khách, gắn kết phát triển du lịch tâm linh với thương mại.


Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 2026 được tổ chức quy mô hoành tráng tại Khu mộ Đại Danh Y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh nhân kỉ niệm 235 năm ngày mất của ông (1791-2026)
Giữa không gian rộn ràng của Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 2026, gian hàng Nhung hươu Trầm Nhân Hương Sơn thu hút đông đảo du khách bởi những sản phẩm đặc trưng của vùng “thủ phủ hươu sao”.
Chị Phạm Thị Trầm – Giám đốc Công ty TNHH TM & DVTH Trầm Nhân, một người con của xã Hương Sơn chia sẻ niềm tự hào khi mang đến lễ hội các sản phẩm OCOP 3 sao như: cao xương hươu, nhung hươu tươi, rượu sâm nhung và những cặp nhung hươu tuyển chọn kỹ lưỡng.
Theo chị, mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa phục vụ du khách, mà còn là kết tinh của nghề nuôi hươu truyền thống lâu đời nơi đây, một thương hiệu đã tạo dựng uy tín trên thị trường. Các sản phẩm từ nhung hươu được nhiều người tin dùng nhờ giá trị dinh dưỡng, góp phần bồi bổ sức khỏe cho nhiều độ tuổi, đặc biệt là người cao tuổi.
Sự hiện diện của gian hàng tại lễ hội không chỉ quảng bá sản phẩm OCOP địa phương mà còn góp phần tôn vinh giá trị y học cổ truyền, lan tỏa tinh hoa đặc sản Hương Sơn đến với du khách thập phương.


Gian hàng Nhung hươu Trầm Nhân Hương Sơn tại Lễ hội
Song hành cùng các gian hàng OCOP đặc sắc, cơ sở Nhung hươu Chiến Sơn của anh Trần Văn Chiến (xã Kim Hoa), với hoạt động sản xuất và tiêu thụ chủ yếu tại vùng Hương Sơn, cũng để lại nhiều ấn tượng tại lễ hội.
Không gian trưng bày của doanh nghiệp nổi bật với hình ảnh Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông như một lời tri ân và nhắc nhớ về cội nguồn nghề thuốc. Anh Chiến chia sẻ, trong dịp lễ hội năm nay, tập thể Công ty Chiến Sơn đã thành kính dâng hương tại khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác – bậc danh y tiêu biểu của y học cổ truyền Việt Nam.
Đó không chỉ là nghi thức tưởng niệm, mà còn là lời nhắc nhở mỗi thành viên Chiến Sơn luôn gìn giữ phương châm hoạt động “Tâm – Tín – Chất lượng”, tiếp nối truyền thống quê hương, phát triển sản phẩm gắn với giá trị bền vững và trách nhiệm cộng đồng.

Anh Trần Văn Chiến chủ cơ cở nhung hươu Chiến Sơn dâng hương Đại danh y Lê Hữu Trác

Gian hàng cơ cở nhung hươu Chiến Sơn tại Lễ hội
Anh Trần Văn Chiến cho biết, hiện nay nghề nuôi hươu lấy nhung đã phát triển ở nhiều địa phương, song hươu sao Hương Sơn (Hà Tĩnh) vẫn được giới chuyên môn và thị trường đánh giá cao về chất lượng. Sản phẩm “Nhung hươu Hương Sơn” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo Quyết định số 787/QĐ-SHTT ngày 28/2/2019 khẳng định giá trị đặc thù và nguồn gốc rõ ràng của đặc sản này.
Theo anh, hươu sao tại Hương Sơn được nuôi hoàn toàn bằng nguồn thức ăn tự nhiên từ dãy Trường Sơn hùng vĩ như lá bét bét, lá ráng, lá xoan, lá mít… Cùng với đó, điều kiện thổ nhưỡng đặc trưng đã tạo nền tảng thuận lợi cho sự sinh trưởng của đàn hươu.
Đặc biệt, khí hậu khắc nghiệt – mùa hè chịu nắng nóng, gió Lào, mùa đông đón gió mùa lạnh đã tôi luyện nên sức đề kháng và khả năng thích nghi vượt trội của hươu sao vùng này. Chính sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên, phương thức chăn nuôi truyền thống và kinh nghiệm lâu đời của người dân đã làm nên danh tiếng cho nhung hươu Hương Sơn, trở thành niềm tự hào của địa phương.

PV thăm Cơ sở sản xuất Nhung hươu Chiến Sơn
Không chỉ gìn giữ nghề truyền thống, Nhung hươu Chiến Sơn và Trầm Nhân Hương Sơn còn mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ nhung hươu tươi nguyên cặp, nhung tươi thái lát, nhung ngâm mật ong, nhung sấy khô, bột nhung, rượu nhung đến cao nhung hươu… tất cả đều được chế biến theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiện lợi trong sử dụng.
Các sản phẩm đều được bảo hộ thương hiệu, có mã số, mã vạch truy xuất nguồn gốc rõ ràng; người tiêu dùng chỉ cần quét mã để nắm đầy đủ thông tin. Tại Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 2026, riêng sản phẩm nhung hươu Hương Sơn đã có 7 gian hàng trong tổng số 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm cho thấy sức hút mạnh mẽ của đặc sản địa phương.
Khép lại trong không khí trang nghiêm và ấm áp, Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông 2026 để lại nhiều dư âm tốt đẹp trong lòng du khách gần xa, góp phần khơi dậy mạch nguồn văn hóa truyền thống, tri ân công lao to lớn của Đại danh y Lê Hữu Trác đối với nền y học dân tộc. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để các cơ sở sản xuất, các chủ thể OCOP tự nhắc mình giữ trọn “chữ Tâm – chữ Đức – chữ Tín” trong kinh doanh, phát triển bền vững trên nền tảng giá trị truyền thống quê hương.
Quốc Khánh, Nguyệt Hằng (VP Bắc Trung Bộ)
Theo KTĐU