Sự kiện hot
13 năm trước

Phá "đại lý" ma túy bán cho dân chơi ở quán karaoke

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp cùng Cục C37 Bộ Công an triệt phá ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại nhiều quán karaoke tại Hà Nội. Tang vật thu giữ là khối lượng lớn ma túy tổng hợp và hàng trăm triệu đồng tiền bất chính.

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội phối hợp cùng Cục C37 Bộ Công an triệt phá ổ nhóm chuyên cung cấp ma túy tổng hợp tại nhiều quán karaoke tại Hà Nội. Tang vật thu giữ là khối lượng lớn ma túy tổng hợp và hàng trăm triệu đồng tiền bất chính.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết, sau một thời gian trinh sát, lực lượng nghiệp vụ đã bắt quả tang Nguyễn Tất Ngọc (SN 1988), ĐKTT tại TP Nam Định tàng trữ trái phép ma túy tổng hợp. Khai thác điều tra mở rộng, lực lượng nghiệp vụ tiếp tục bắt giữ hai đối tượng liên quan là Đỗ Thị Thùy Linh (SN 1992), ĐKTT tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa và Võ Quang Tuấn (SN 1986), ĐKTT tại tỉnh Hà Tĩnh.

2 đối tượng Tuấn và Linh

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2006, Nguyễn Tất Ngọc làm nhân viên phục vụ tại nhiều quán karaoke tại Hà Nội. Sau một thời gian, Ngọc biết nhiều thanh niên chuyên chọn địa điểm này để sử dụng ma túy tổng hợp nên quyết định bắt mối, lấy “ma túy” và phân phối cho dân chơi tại địa bàn các quận Ba Đình, Cầu Giấy và huyện Từ Liêm.

Trong thời gian này, Ngọc gặp Đỗ Thị Thùy Linh khi Linh vừa bỏ nhà ra Hà Nội. Cả hai về nhà trọ sống chung như vợ chồng và cùng buôn bán ma túy. Từ ngày “cặp” với Ngọc, Linh làm nhiệm vụ phân chia ma túy tổng hợp, nhận điện thoại và xếp địa điểm để Ngọc đi giao “hàng”.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Ngọc và Linh liên tục thay đổi chỗ ở. Mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng cặp tình nhân này tiêu tiền khá rủng rỉnh.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến 17h30 ngày 18/2, tại đường Nguyễn Khánh Toàn, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Tất Ngọc đang mang ma túy tổng hợp đi tiêu thụ. Khám người Ngọc, lực lượng nghiệp vụ thu giữ 20 viên và 1 gói ma túy tổng hợp thuộc nhóm ATS có trọng lượng trên 6,3 gam, 1 điện thoại di động, 100 USD, 1.000 Won và 650.000 đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngọc, cơ quan công an phát hiện thêm 11 viên ma túy tổng hợp, 3 túi ma túy “đá” và 132 triệu đồng là tiền do mua bán ma túy mà có. Tại nơi ở của Ngọc, ngoài Đỗ Thị Thùy Linh, cơ quan công an còn phát hiện, bắt giữ Võ Quang Tuấn, là đối tượng liên quan đến vụ mua bán ma túy tổng hợp tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đang điều tra.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, Tuấn đưa tiền cho Nguyễn Quốc Bảo (SN 1988) ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đi mua tài mà về sử dụng. Khi Bảo bị Công an Hương Sơn bắt giữ tại cửa khẩu Cầu Treo, Tuấn sợ bị bắt nên đã bỏ trốn ra Hà Nội, xin ở nhờ nhà Nguyễn Tất Ngọc.

Công an quận Cầu Giấy đã chuyển đối tượng Tuấn cho Công an huyện Hương Sơn để điều tra, xử lý.

Theo Phúc Hưng/VTC

Từ khóa: