Sự kiện hot
10 năm trước

Phá đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án mua bán trái phép chất ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam, do Ngô Ngọc Phong (42 tuổi, trú tại khu 2, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.


Tang vật ma túy bị cơ quan công an thu giữ trong một vụ án khác. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Trước đó (ngày 25/6), tại trạm kiểm soát liên hợp Km15 thuộc xã Hải Tiến (thành phố Móng Cái), Cơ quan Công an đã bắt quả tang Ngô Ngọc Phong đang cất giấu 231,02g ma túy tổng hợp trong người.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phong tại khu 7, phường Hải Yên (thành phố Móng Cái), Cơ quan Công an thu giữ thêm 609,67g ma túy tổng hợp, một khẩu súng K59 kèm theo hai hộp tiếp đạn bên trong có 14 viên đạn, 5 thỏi thuốc nổ, 6 kíp nổ, một cân điện tử và 50 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp thêm 7 đối tượng trong đường dây ma túy này gồm Phạm Thị Vân, 26 tuổi, trú tại xã Hải Đông, Móng Cái; Trần Quang Huy, 27 tuổi, trú tại phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, hiện đang ở tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên; Phạm Thị Thanh Thủy, 30 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo; Tường Duy Huy, 22 tuổi, trú tại phường Trần Hưng đạo, thành phố Hạ Long; Lê Đại Hoàng, 18 tuổi, trú tại phường Hải Yên; Hoàng Văn Hải, 20 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh và Vũ Văn Sinh, 40 tuổi, trú tại thôn Nghĩa Hưng, xã An Sinh, huyện Đông Triều (Quảng Ninh).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quang Huy và Vũ Văn Sinh, Cơ quan Công an đã thu giữ một số một số lượng ma túy tổng hợp, cần sa, bốn kíp nổ, hai quả mìn tự chế và hơn 1kg thuốc nổ, một cân điện tử, 38 viên đạn và nhiều bộ phận của súng ngắn được tháo rời.

Văn Đức
theo Vietnam+

Từ khóa: