Sự kiện hot
13 năm trước

Phải xử lý nặng cán bộ, công chức mua dâm

Ngoài xử phạt hành chính đối với cán bộ, công chức mua dâm thì phải thông báo cho người đứng đầu cơ quan để có biện pháp giáo dục.

Ngoài xử phạt hành chính đối với cán bộ, công chức mua dâm thì phải thông báo cho người đứng đầu cơ quan để có biện pháp giáo dục.

Hiện nay, tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội, tệ nạn mại dâm đang hoạt động dưới nhiều hình thức như karaoke ôm, cà phê, massage đèn mờ… Tình trạng trên đang khiến người dân bức xúc và các cơ quan chức năng đau đầu.


Nhiều ý kiến cho rằng phải xử lý cả người mua dâm để đảm bảo công bằng

Trao đổi với PV Người đưa tin, lãnh đạo Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, bên cạnh việc quan tâm, giáo dục nâng cao nhận thức đối với người bán dâm, cũng cần có những biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát tình trạng này. Cụ thể, những người có công việc, thu nhập ổn định nhưng vì đua đòi mà sa chân vào tệ nạn mại dâm như báo chí nêu trong thời gian vừa qua thì phải tước danh hiệu và cấm hành nghề. Những người đã xác định rõ nơi cư trú, mới vi phạm lần đầu, ngoài việc xử phạt hành chính phải gửi hồ sơ về địa phương, giúp họ hòa nhập cuộc sống. Nếu tái phạm sẽ bị tổ chức kiểm điểm trước tổ dân phố. Các trường hợp sống lang thang cần vận động đưa vào các trung tâm bảo trợ chăm sóc xã hội để quản lí.

Ngoài ra, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP.HCM còn kiến nghị xử lí "mạnh tay" với cả người mua dâm. Ngoài xử phạt hành chính cần thông báo về địa phương, nơi làm việc. Riêng người mua dâm là cán bộ, công chức… nếu vi phạm phải thông báo ngay cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức để quản lý, giáo dục ngăn chặn tái phạm.

Cùng quan điểm với việc phải xử lý nghiêm khắc người mua dâm, chuyên gia xã hội học Nguyễn Minh Quang nhận định: "Đối với những cán bộ, quan chức Nhà nước khi dính líu đến các hoạt động mại dâm cần phải xử lý một cách nghiêm minh. Họ là những người được nhân dân tín nhiệm, đại diện cho bộ máy Nhà nước mà không làm gương cho dân lại tham gia vào những tệ nạn xã hội thì phải kỷ luật nặng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải tăng cường công tác dân vận, tố cáo các hành vi, hoạt động xấu của cán bộ, công chức Nhà nước. Tôi cho rằng, các cơ quan nên tổ chức trao thưởng cho những cá nhân, tập thể đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm".

Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH- Công an Nghệ An cho rằng: "Nếu chúng ta chưa chấp nhận mại dâm là một nghề thì nên xử lý công bằng. Không có người mua dâm thì cũng không ai đi bán dâm. Nếu người bán dâm bị xử lý như thế nào thì cũng nên xử lý như thế đối với người mua dâm. Tại sao chúng ta không đặt dấu hỏi ngược lại, trong nhiều trường hợp chính người mua dâm mới là người truyền bệnh cho gái bán dâm?.

     Mạc Vấn - Nguyễn Hường
theo Người đưa tin

Từ khóa: