Chủ lò giết mổ mua heo thối về xẻ thịt để bán cho các tiệm cơm bình dân. Mới đây, cơ quan điều tra đã phát hiện 340 kg loại thịt này chuẩn bị tuồn vào các chợ.
Chủ lò giết mổ mua heo thối về xẻ thịt để bán cho các tiệm cơm bình dân. Mới đây, cơ quan điều tra đã phát hiện 340 kg loại thịt này chuẩn bị tuồn vào các chợ.
Ngày 25/11, tại lò giết mổ của ông Nguyễn Văn Quang (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành), đoàn kiểm tra liên ngành huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu phát hiện 340 kg heo thối.
Ông Quang khai nhận số heo thối nói trên được mua từ một tiểu thương tại huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau khi được xử lý hóa chất, số heo thối này sẽ được bán cho một số quán cơm bình dân và tiểu thương tại các chợ. Còn lò giết mổ của bà Huỳnh Thị Bé (cùng trú xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) cũng bị phát hiện có 224 kg thịt heo chết ướp lạnh từ địa phương khác về bán lại cho tiểu thương tại các chợ huyện Tân Thành.

Heo được giết mổ ngay tại nhà vệ sinh bốc mùi hôi thối.
Trong khi đó, tại các lò giết mổ heo của ông Trương Đức Dinh và bà Trương Thị Kim Chi (thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Bà Rịa -Vũng Tàu), đoàn kiểm tra phát hiện 7 con heo lậu đã được mổ, xẻ thịt ngay dưới nền xi măng, cạnh đó là chuồng heo và nhà vệ sinh, nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Các chủ cơ sở giết mổ trên không xuất trình được giấy phép hành nghề, cũng như các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy tờ kiểm dịch của số heo, bò, trâu đã giết mổ.
Nhật Lệ
Theo Infonet