Sự kiện hot
12 năm trước

Phát hiện một bộ xương động vật lạ

Ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1953), ngụ tổ 20, ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp trong khi lấy đất bùn dưới kênh Cả Mát thì phát hiện một bộ xương động vật lạ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1 m.

Ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1953), ngụ tổ 20, ấp 1, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp trong khi lấy đất bùn dưới kênh Cả Mát thì phát hiện một bộ xương động vật lạ nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1 m.


Ông Đạt cùng người cháu nội lắp ráp bộ xương lạ

Qua tìm kiếm, ông Đạt đã thu được một bộ xương khá đầy đủ gồm: xương sọ, xương hàm với 12 cái răng, xương sườn, xương ống chân, xương đốt sống, xương bánh chè…

Ông Đạt cho biết, nhiều người dân hiếu kỳ tại địa phương đến xem và mày mò lắp ráp các loại xương nói trên với chiều dài gần 2m.


Bộ xương động vật lạ sau khi được lắp ráp

Theo một số cụ cao niên tại xã Tân Nghĩa, có thể đó là bộ xương của con voi vì kênh Cả Mát được hình thành từ đường đi của voi hàng trăm năm trước.

Hiện vẫn chưa có ngành chức năng đến khảo sát và nghiên cứu bộ xương động vật lạ nói trên.

Theo Đồng Tháp

Từ khóa: