Sự kiện hot
12 năm trước

Phát hiện nhiều cây cần sa ở Bạc Liêu

Lần đầu tiên Công an Hòa Bình (Bạc Liêu) phát hiện người dân trồng cần sa với số lượng lớn. Qua thu gom cân được gần 270 kg cần sa tươi.

Lần đầu tiên Công an Hòa Bình (Bạc Liêu) phát hiện người dân trồng cần sa với số lượng lớn. Qua thu gom cân được gần 270 kg cần sa tươi.

Chiều ngày 18/5, trung tá Trương Hữu Hạnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) - cho biết lần đầu tiên phát hiện người dân trồng cần sa với số lượng lớn.


Hàng trăm ký cần sa tươi bị Công an Hòa Bình (Bạc Liêu) thu giữ.

Nơi phát hiện là vườn nhà của ông Trần Ngọc Hồng Thân (58 tuổi) ngụ ấp Đồng Lớn 2, xã Vĩnh Mỹ B (Hòa Bình, Bạc Liêu). Khu vực trồng cần sa là một khu đất rộng chừng 550m2 với hàng ngàn cây gây nghiện được trồng. Trong đó có rất nhiều cây cao khoảng 1,2-1,3m.

Sau khi tổ chức thu gom, cơ quan chức năng cân được gần 270kg cần sa tươi. Ngoài ra, trong nhà ông Thân cũng có khoảng 0,5kg hột cần sa.

Vụ việc đang được Công an Bạc Liêu khẩn trương làm rõ đồng thời khuyến cáo người dân không được tự ý trồng cây gây nghiện vì vi phạm pháp luật.

Hồng Dân
Theo Infonet

Từ khóa: