Sự kiện hot
13 năm trước

Phạt mức cao nhất phương tiện vi phạm an toàn giao thông

Nghiêm khắc xử lý vi phạm với mức phạt cao nhất; xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, tham nhũng trong xử lý vi phạm giao thông dẫn tới tình trạng mất an toàn giao thông.

Nghiêm khắc xử lý vi phạm với mức phạt cao nhất; xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, tham nhũng trong xử lý vi phạm giao thông dẫn tới tình trạng mất an toàn giao thông.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 5 tháng đầu năm 2013.


80% lỗi gây tai nạn giao thông là do ý thức

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia khẳng định, người không đủ điều kiện lái xe nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông thì việc gây tai nạn là điều có thể nhìn thấy trước.

Thống kê cho thấy, 80% lỗi gây tai nạn giao thông là do ý thức người tham gia giao thông, như vi phạm về tốc độ (khoảng 18 - 24%), đi sai phần đường (24 - 32%), vượt xe không đúng quy định (12 - 19%).

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Đinh La Thăng cho biết, tình hình tai nạn giao thông có diễn biến hết sức phức tạp, số người chết vì tại nạn giao thông tăng 0,68% so cùng kỳ, vì vậy mục tiêu giảm 5 - 10% tại nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí là rất khó khăn.

Nhằm răn đe và xử phạt nghiêm minh, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đề nghị tăng mức xử phạt (tước giấy phép lái xe vĩnh viễn) đối với những người vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là đối với xe khách và xe buýt.

Tán thành với quan điểm cứng rắn của Bộ Công an, đại diện nhiều bộ, ngành và địa phương cho rằng hiện chế tài xử phạt còn quá nhẹ, chỉ tạm giữ bằng lái xe trong vòng 6 tháng là không đủ sức răn đe, nên nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng luôn tiềm ẩn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng còn kiến nghị xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp vận tải tối đa hóa lợi nhuận mà coi nhẹ bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời đề nghị xem xét trách nhiệm và hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu nếu để tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp.

Xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, tham nhũng

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, qua 5 tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng lại tăng số người chết và đây là điều gây nhức nhối trong nhân dân. Nguyên nhân là do một số ban, ngành lơ là, thiếu trách nhiệm, tình trạng quản lý, kiểm soát còn lỏng lẻo.

Phó Thủ tướng yêu cầu từng địa phương phải rà soát lại những "điểm đen" về an toàn giao thông, kẽ hở, những điểm yếu để tìm cách khắc phục; nghiêm khắc xử lý vi phạm, phạt mức cao nhất đối với phương tiện vi phạm an toàn giao thông.

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ cần xử lý nghiêm những cán bộ tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ, cùng với việc tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp vận tải, kiên quyết xử lý doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh; kiên quyết không để tái diễn tình trạng xe khách chở quá số người quy định, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Về tình trạng xe taxi tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh “chặt chém” du khách, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lãnh đạo các thành phố phải nghiêm túc chấn chỉnh, không để hành vi xấu trên ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp nói chung của đất nước.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tính đến hết ngày 15/5, toàn quốc đã xảy ra 12.052 vụ tai nạn, làm chết 4.163 người, bị thương 12.171 người, giảm 2.089 vụ so cùng kỳ, nhưng số người chết lại tăng hơn 28 người (tăng 0,68%).

Tính đến ngày 4/5, toàn quốc kiểm tra và phát hiện 1.676 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm kém chất lượng, tịch thu 53.836 mũ bảo hiểm kém chất lượng, xử phạt 813 triệu đồng.

Hồng Hà
theo Thanh tra

Từ khóa: