Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ (49 tuổi) ở Bản Na Thong, huyện Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, do Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn chuyển đến trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá vừa tiếp nhận, phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ (49 tuổi) ở Bản Na Thong, huyện Viêng Khăm, tỉnh Luông Pha Băng, Lào, do Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn chuyển đến trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Đôi vợ chồng người Lào sang Việt Nam chữa bệnh hiểm nghèo. Ảnh: Văn Thanh
Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, tình trạng bệnh hết sức nặng nề, nhưng sau khi thăm khám, khai thác tiền sử bệnh tật, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã được biết bệnh nhân đã từng phẫu thuật cắt tử cung tại một bệnh viện ở Viêng Chăn (Lào) cách đây khoảng 8 tháng.
Sau cuộc phẫu thuật đó, bệnh nhân được ra viện về nhà. Thế nhưng, khoảng 2 tháng nay, bệnh nhân thấy có những cơn đau bụng ngày càng tăng, kèm theo là dịch phân chảy ra qua đường sinh dục, bệnh nhân không ăn uống được, cơ thể suy kiệt. Đến khám tại các bệnh viện địa phương, các bác sỹ trả lời không thể chữa được.
Sau đó, bệnh nhân được giới thiệu sang Bệnh viện Quan Sơn, Thanh Hoá với hy vọng có thể điều trị được. Thế nhưng, bệnh vẫn không thuyên giảm nên đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá để điều trị.
Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tập thể thầy thuốc Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) đã sử dụng các trang thiết bị hiện có, khẩn trương chẩn đoán xác định, đề ra hướng giải quyết với tinh thần còn nước còn tát.
Sau khi khẩn trương làm đủ các xét nghiệm, thăm dò chức năng, các bác sỹ nhận định bệnh nhân này có thể bị tắc ruột do dính ruột, dò âm đạo - tiêu hoá, tổn thương niệu quản sau mổ cắt tử cung. Vì thế, bệnh nhân không thể chịu đựng được cùng lúc nhiều phẫu thuật phức tạp nên phải phải đặt ra phương án giải quyết từng bước một.
Do đó, một kíp mổ do Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng hợp Đỗ Viết Văn trực tiếp phẫu thuật đã được triển khai để phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo, sau thời gian tích cực điều trị, nuôi dưỡng nâng đỡ người bệnh, tình trạng bệnh nhân đã tốt hơn.
Văn Thanh - Bá Chuyên
theo Thanh tra