Sự kiện hot
4 năm trước

“Phiên chợ 0 đồng’’ trao Tết yêu thương

Nhằm mang đến cho người nghèo đón Tết Canh Tý 2020 ấm áp hơn, Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Can Lộc tổ chức Chương trình "Phiên chợ Tết 0 đồng" dành cho các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thanh Lộc vào sáng 10.1, tại Nhà hóa xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Đông đảo người dân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia

Ấm lòng người nhận

Phiên chợ có 5 gian hàng được ‘’bày bán’’ gồm có các mặt hàng như quần áo, sách vở, đồ dùng học sinh và các loại nhu yếu phẩm như bánh kẹo, mì chính, nước mắm và gạo nếp. Ngoài ra các chi hội phụ nữ xã Thanh Lộc cũng đã mở bán các gian hàng: rau, củ quả, giò bột, nấm… cho người dân tham gia hội chợ để quyên góp xây dựng quỹ hội.

Với tấm phiếu được phát trước đó, mỗi người sẽ mua được những món hàng mà gia đình đang thực sự cần… Tổng giá trị mỗi phiếu trên dưới 200 nghìn đồng.

Chỉ trong thời gian 1 buổi, “Phiên chợ Tết 0 đồng” đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương tham gia. Tại đây có 250 hộ nghèo, người tàn tật, người già không nơi nương tựa được phát phiếu để mua hàng với giá 0 đồng.

Cụ bà Trần Thị Tiu năm nay đã 93 tuổi, được con chở đi mua sắm những món hàng 0 đồng, không khỏi phấn khởi chia sẻ: “Tôi già rồi, hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn, khi được phát phiếu đi chợ mua sắm, tôi đã dậy từ sớm nói con chở đến tham gia phiên chợ này nhằm mua sắm, tết năm nay thực sự ấm cúng hơn rồi”.

Bà Nguyễn Thị Thủy (55 tuổi, trú tại thôn Thanh Lâm, xã Thanh Lộc) trên tay xách một túi đựng hàng khá nặng rời phiên chợ với nụ cười trên môi.

Phiên chợ Tết 0 đồng’’ giúp người nghèo đón Tết Canh Tý thêm ấm áp

Bà Thủy thuộc diện hộ nghèo của xã nói, mấy hôm trước, bà được Hội LHPN huyện đến nhà phát phiếu mua hàng để tham gia “Phiên chợ Tết 0 đồng”.

Hôm nay đến đây tôi rất vui. Tôi không phải bỏ ra đồng nào mà vẫn mua được mì chính, nước mắm, dầu ăn gạo nếp để ăn Tết cổ truyền sắp đến. Rất cảm ơn chương trình và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ người dân”, bà Thủy vui mừng nói.

Vui lòng người cho

Anh Nguyễn Tiến Trình, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh cho biết, để người dân nghèo ở xã Thanh Lộc đón Tết Canh Tý thêm ấm áp, an vui, Hội đã đứng ra vận động sự quyên góp của các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong hội để huy động nguồn kinh phí tổ chức. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Can Lộc tổ chức ‘’Phiên chợ Tết 0 đồng’’.

Cũng theo anh Trình, ngoài tổ chức ‘’Phiên chợ Tết 0 đồng’’ lần này, thời gian qua, Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh còn đồng hành với các đơn vị, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng như tặng quà cho các gia đình chính sách, người tàn tật, xây dựng nhà nhân ái… Chúng tôi rất vui vì đã góp được chút tấm lòng nhỏ bé cho cộng đồng’’.

Gian hàng gạo nếp, bột canh

Gian hàng Bánh kẹo

Gian hàng Sách vở và đồ dùng học tập

Chị Lê Thị Minh, chủ tịch Hội phụ nữ xã Thanh Lộc cho hay: “để đảm bảo đúng đối tượng, chúng tôi đã giao cho các chi hội lập danh sách, sau đó tiến hành phát phiếu, có 2 loại phiếu, giá trị tương đương nhau. Một loại với 5 mặt hàng gồm: Sách, văn phòng phẩm, bánh, đường, kẹo; một loại 3 sản phẩm gồm: Gạo nếp, bột canh, đường”.

Gian hàng dành cho khách thăm quan mua để quyên góp xây dựng quỹ chi hội phụ nữ xã Thanh Lộc.

Cũng với tấm lòng chia sẻ bằng sự yêu thương, Chị Bùi Thị Anh Ngọc (Một thành viên Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh) nói: “Có đến đây mới cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc giữa người nhận và người cho. Người nhận không chỉ nhận được những sản phẩm vật chất, hữu hình mà còn nhận được tình cảm chân thành của những con người hướng về cộng đồng. Vì khi biết cho đi cũng chính là giúp ta nhận được niềm vui và điều quan trọng hơn hết là góp phần lan tỏa tình yêu thương con người thông qua những việc làm nhân ái”.

Phương Nam

Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: