Sự kiện hot
5 năm trước

Quận Hai Bà Trưng: Tràn lan vi phạm về trật tự xây dựng, ai chịu trách nhiệm?

Trong khi Thành phố Hà Nội đang siết chặt quản lý, tăng cường nhiều giải pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng thì tại quận Hai Bà Trưng, nhiều công trình vi phạm vẫn đang được tiến hành thi công xây dựng trong sự bức xúc của người dân và sự “bất lực” của chính quyền sở tại.

Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Vừa  qua, Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh về thực trạng công trình vi phạm trật tự xây dựng đã tồn tại và nhiều công trình đang trong quá trình thi công trên địa bàn quận Hai Bà Trưng khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đáng nói hơn nữa, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội về Danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng năm 2015 - 2016 trên địa bàn Thành phố thì quận Hai Ba Trưng đứng thứ 2 (7 trường hợp), chỉ sau quận Hoàn Kiếm (8 trường hợp).

Ghi nhận thực tế của PV, hiện nay tại nhiều phường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đang “nở rộ” các công trình khủng, chiều cao “vượt trội”, có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng; tiêu biểu là phường Thanh Nhàn.

Dự án Trung tâm thương mại, trụ sở, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp để bán tại số 93 Lò Đúc do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Dự án Hòa Bình GreenCity tại số 505 Minh Khai do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Nhà ở riêng lẻ tại số 823 đường Bạch Đằng (P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng) của bà Nguyễn Thị Nga.
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Theo phản ánh của người dân, dọc đường Trần Khát Chân đã và đang mọc lên nhiều công trình mỏng, méo gây mất mỹ quan đô thị. Đặc biệt công trình số 283 Trần Khát Chân vi phạm trật tự xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện nhưng không hề gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn, xử lý nào mặc dù nằm cách trụ sở UBND phường Thanh Nhàn không xa.

Dọc đường Võ Thị Sáu (phường Thanh Nhàn) mọc lên hàng loạt Gara ô tô, lều lán quây tôn nhếch nhác trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, quán nhậu cực kỳ lộn xộn và mất mỹ quan đô thị; tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

 Anh Long (một người dân sống tại khu vực) bức xúc; hoạt động của những Gara ô tô khiến đường Võ Thị Sáu lúc nào cũng bụi và bẩn, nước rửa xe chảy lênh láng ra đường, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có lần anh bị vòi rửa xe xịt ngay vào mặt khiến anh không thể điều khiển được phương tiện.

Công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 283 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Empty
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Empty
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Lều lán nhếch nhác mọc lên tràn lan dọc đường Võ Thị Sáu
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Nghiêm trọng nhất phải kể đến vi phạm về trật tự xây dựng tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã kéo dài hơn 10 năm. Nhiều hạng mục được quy hoạch làm công viên, cây xanh, sân chơi thể thao đã bị biến tướng thành nhà hàng, bãi để xe đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã  kỷ luật 21 cán bộ quận Hai Bà Trưng và phường Thanh Nhàn qua các thời kỳ liên quan đến những sai phạm này.

Tại phường Phạm Đình Hổ, vi phạm trật tự xây dựng tại dự án tòa nhà Trung tâm thương mại, trụ sở, văn phòng cho thuê, căn hộ chung cư cao cấp để bán tại số 93 Lò Đúc do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư đến nay chưa được xử lý dứt điểm. Hiện nhiều công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng đã xuất hiện quanh khu vực ngã tư Phạm Đình Hổ - Lò Đúc.

Chị Tâm (một người dân sống tại khu vực) cho biết, nhà trong ngõ ngách mà cũng xây lên tới 6,7 tầng; nhà mặt đường thì xây từ 7 tầng trở lên. Nhiều nhà chỉ cần xe một xe cát đến là chính quyền đã biết rồi nhưng không hiểu vì sao những “công trình khủng” như vậy chính quyền lại không biết và không ngăn chặn...?

Empty
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Nhiều công trình
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) xuất hiện hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm trật tự xây dựng
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Công trình số 4 Vũ Hữu Lợi
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Công trình số 16 phố Đỗ Hành
Vi phạm trật tự xây dựng có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Tại phường Nguyễn Du (Quận Hai Bà Trưng) hàng loạt công trình xây dựng vi phạm về số tầng, sai thiết kế, mật độ làm mất mỹ quan, phá vỡ quy hoạch đô thị nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn nào khiến dư luận không hoài nghi liệu có sự buông lỏng quản lý, tiếp tay cho những công trình vi phạm của chính quyền sở tại...?

Những vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng rất “đa dạng”  từ nhà ở riêng lẻ đến Dự án Trung tâm thương mại trụ sở, văn phòng cho thuê, căn hộ trung cư cao cấp để bán, cho thuê và ngay cả Công trình phục vụ lợi ích cộng đồng như Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.

Trước những vi phạm về trật tự xây dựng rõ ràng, có dấu hiệu bùng phát trên địa bàn nhiều phường của Quận Hai Bà Trưng; đề nghị UBND TP. Hà Nội, các ban ngành chức năng Thành phố vào cuộc, xử lý nghiêm để bảo đảm quy hoạch và mỹ quan đô thị.

Thế Anh

Theo Congluan.vn

Từ khóa: