Sự kiện hot
3 tháng trước

Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy kiểm tra, chúc Tết BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sáng 24-1, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đến kiểm tra, chúc Tết tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồn Biên phòng Long Sơn. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam.

Tại cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã nghe Đại tá Đào Xuân Ánh, Bí Thư đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa  Vũng Tàu đạt được trong năm qua. Đồng thời yêu cầu, Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị bám sát thực tiễn, nhiệm vụ, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Sơn, BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; tổ chức triển khai trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy nghiêm túc, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị và an toàn phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu tặng quà và gửi lời chúc Tết đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng trong cùng ngày 24/01, Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến đã biểu dương tinh thần vui Xuân nhưng không quên nhiệm vụ của lực lượng BĐBP tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị trong tỉnh tổ chức là hoạt động hết sức ý nghĩa, nhân văn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn; tạo thế đứng vững chắc của những chiến sỹ mang quân hàm xanh trong lòng nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, việc phát huy tình quân dân, ở khu vực biên giới biển, đảo sẽ làm điểm tựa vững chắc để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần làm nên mùa xuân của đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị trong tỉnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, nhân văn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do BĐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị trong tỉnh tổ chức là hoạt động ý nghĩa, nhân văn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà và chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh năm mới thắng lợi mới, thật nhiều sức khỏe, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/03/2024) và 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/03/2024); sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Anh – Văn Danh – Quang Tiến, BCH BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo KT&ĐU

Từ khóa: