Sự kiện hot
5 năm trước

Quảng Bình: Đình chỉ các bãi tập kết cát sỏi không phép bên sông Kiến Giang

Ngay sau khi Báo Đời sống & Tiêu dùng có phản ánh, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã có công văn yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý về hoạt động của bãi tập kết trái phép trên sông Kiến Giang.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân về việc kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát, sạn trái phép hoạt động bên sông Kiến Giang mà Báo Đời sống và Tiêu dùng phản ánh qua bài viết: “Quảng Bình: Bãi tập kết cát sỏi trái phép hoạt động trên dòng Kiến Giang”, ngày 7/1, UBND huyện Lệ Thủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra tình hình hoạt động của hai bãi tập kết cát, sạn nói trên.

  Bãi tập kết không phép ngang nhiên hoạt động của công ty Phú Hà tại xã Liên Thủy
Bãi tập kết không phép ngang nhiên hoạt động của công ty Phú Hà tại xã Liên Thủy

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết, đối với bãi tập kết của Công ty Phú Hà đã được quy hoạch, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, phía công ty này đã làm xong thủ tục thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa được cấp phép để hoạt động.

  Bãi tập kết không phép của hộ gia đình ông Lê Văn Viện tại xã Mỹ Thủy
Bãi tập kết không phép ngang nhiên hoạt động của công ty Phú Hà tại xã Liên Thủy

Còn đối với với bãi tập kết của hộ ông Lê Văn Viện tại xã Mỹ Thủy, mặc dù bến này đã được quy hoạch nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ bến đã lấn chiếm một phần đất do xã Mỹ Thủy quản lý để làm bãi tập kết và ngang nhiên hoạt động mua bán vật liệu xây dựng trái phép.

Trước những sai phạm nêu trên, UBND huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các ban ngành liên quan kiểm tra tình hình hoạt động của 2 bãi tập kết này và yêu cầu chấm dứt hoạt động đến khi hoàn thành các thủ tục và được cấp phép mới cho hoạt động trở lại.

Bùi Tuấn
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: