Sự kiện hot
13 năm trước

Quảng Ninh: Bão số 2 không gây thiệt hại về người

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 đã gây ra gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 8 ở một số địa phương trong tỉnh, gây ra mưa vừa và mưa to.

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh, bão số 2 đã gây ra gió cấp 5, cấp 6 giật cấp 8 ở một số địa phương trong tỉnh, gây ra mưa vừa và mưa to.

Lượng mưa đo được từ ngày 23/6 đến 1 giờ sáng 24/6 ở Cửa Ông 70mm, Bãi Cháy 77mm.

Tính đến 12h ngày 24/6, bão số 2 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, do triều cường đã làm ảnh hưởng tới một số tuyến đê và cầu cảng trên địa bàn.


Nhờ có sự chuẩn bị ứng phó tốt, Quảng Ninh không bị thiệt hại nhiều sau cơn bão số 2

Tại Hải Hà, nước thủy triều dâng cao đã tràn qua 2 đoạn đê ở thôn 2, thôn 5 thuộc xã Đường Hoa tổng chiều dài khoảng 70m.

Tại Đầm Hà, thủy triều dâng cao đã tràn qua đoạn đê thuộc xã Tân Bình với chiều dài khoảng 50m.

Tại Vân Đồn, triều cường đã tràn qua 2 đoạn đê xung yếu của thôn Thái Hòa và thôn Tân Phong, thuộc xã Quan Lạn, chiều dài khoảng 60m.

Các lực lượng phòng chống bão số 2 đã kịp thời ứng cứu, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các khu vực xảy ra sự cố.

Tại TX Quảng Yên, khu vực K2+950 đê Hà Nam xuất hiện mái đê có hiện tượng sạt lở trên phạm vi dài khoảng 50 mét dọc thân đê, vết sạt ở cao trình +2,5 trở xuống đến cao trình +1,5. Ngay sau khi phát hiện, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ dùng 5.000 bao tải cát gia cố, đê đảm bảo an toàn.


Lực lượng biên phòng và nhân dân xử lý kịp thời sạt lở cầu cảng xã Thanh Lân (Cô Tô)

Tại Cô Tô, triều cường, sóng lớn đã làm sạt lở khoảng 7m chân cầu cảng đi xã Thanh Lân và 5m tường kè chắn sóng vào bãi rác Voòng Xi thuộc khu 1, thị trấn Cô Tô. Đồn Biên phòng Cô Tô đã cử 16 chiến sĩ cùng với cán bộ, nhân dân thị trấn Cô Tô xử lý kịp thời không để sạt lở lan rộng.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo các biện pháp đề phòng thiên tai do mưa lũ  của hoàn lưu bão số 2 gây ra.

 Minh Hải
theo GĐ&XH

Từ khóa: