ĐS&TD - Mặc dù đã tổ chức thi công rầm rộ nhưng cả chính quyền sở tại và người dân vẫn chưa hề nhận được giấy phép xây dựng của Công trình chung cư kết hợp Trung tâm thương mại, Dịch vụ văn phòng do Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Trong khi đó, đường dân sinh xung quanh đã bị sụt lún, nhà dân bị lún nứt nghiêm trọng…
Phản ánh đến Báo Đời sống & Tiêu dùng, hàng chục hộ dân ở tổ 9, khu 4 phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long, Quảng Ninh) thể hiện sự bức xúc và lo lắng trước Dự án chung cư kết hợp TTTM, Dịch vụ văn phòng do Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng (sau đây gọi Công ty Lạc Hồng) làm chủ đầu tư.

Dù dự án chưa có giấy phép nhưng chính quyền sở tại vẫn để chủ đầu tư xây dựng
Ông Vũ Văn Chính, người dân ở Tổ 9, Khu 4, phường Trần Hưng Đạo cho biết: Dự án này bắt đầu triển khai từ cuối năm 2015, đầu 2016. Đến giai đoạn đào móng, khoan cọc nhồi thì đường đi bị sụt lún như “hàm ếch”. Nhiều ngôi nhà dân ở bị gãy trần, vỡ dầm, tụt bể, rạn nứt. Đặc biệt, hệ thống thoát nước bị ứ đọng… và cuộc sống của người dân bị “đe dọa” nặng nề.
“Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, dân chúng tôi không hề biết ở đây họ đang xây cái gì. Theo bản đồ quy hoạch năm 2004 thì đây là khu nhà văn hóa. Khi dự án này làm ảnh hưởng đến dân, chính quyền mời dân lên họp thì mới vỡ lẽ ra là xây chung cư cao 33 tầng…” Ông Chính nói.

Khi trời mưa người dân phải ngậm ngùi đưa xô chậu vào nhà để hứng nước
Ông Nguyễn Đình Trọng, một người dân khác cho hay, hiện có 27 hộ liền kề dự án. Trong đó, đa phần các hộ dân đều bị ảnh hưởng nặng nề.
“Ngôi nhà của tôi bao lâu nay kiên cố chắc chắn, vậy mà từ ngày dự án xây chung cư được triển khai, gia đình tôi đảo lộn hết. Hễ cứ trời mưa là tôi phải thức trắng đêm để mang xô chậu ra hứng nước. Cũng vì chạy lên chạy xuống mà chân tôi bị gãy”- Ông Phạm Đình Phong, người dân có nhà gần công trình bị ảnh hưởng cho biết.
Những người dân ở đây cho biết, trước tình cảnh trên, họ đã viết đơn kêu cứu lên cơ quan chức năng ở Quảng Ninh nhưng chưa được giải quyết triệt để.
Theo tìm hiểu của phóng viên, trước sự việc xảy ra không ít lần người dân được mời đến UBND phường Trần Hưng Đạo họp. Cụ thể, trong biên bản họp ngày 21/7/2016, có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng, đại diện UBND phường Trần Hưng Đạo, đại diện người dân Khu 9 yêu cầu công ty có trách nhiệm cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án, công bố quy hoạch; dựng biển công bố quy hoạch. Cung cấp các hồ sơ hiện có vào ngày 25/7. Đồng thời có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn, tránh gây ảnh hưởng đến các công trình xung quanh…
Vậy nhưng theo người dân đến thời điểm này, họ biết công trình chưa nhận được hồ sơ pháp lý của dự án. Trong khi đó việc dựng biển công bố quy hoạch hết sức sơ sài. Không thể hiện rõ về quy mô số tầng, thời gian hoàn thiện, thiết kế phối cảnh… Đáng nói hơn, hiện tại hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện, chưa có giấy phép xây dựng nhưng chính quyền sở tại vẫn “thờ ơ” để cho chủ đầu tư ngang nhiên thi công?
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Tiến Phúc, Phó Chủ tịch phường Trần Hưng Đạo thừa nhận, hiện tại phường mới có hồ sơ phê duyệt.
Tiếp đó, ngày 11/8, phóng viên trực tiếp liên hệ với đại diện cán bộ Ban quan lý dự án Công ty Lạc Hồng thì vị này cho biết, hiện tại công ty đang trình lên Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh để xin giấy phép xây dựng.
Nói về việc khi chưa có giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư đã ngang nhiên thi công gây lún, nứt nhà dân, đại diện cán bộ Ban quản lý dự án cho rằng, mình chỉ quản lý về dự án chứ không quản lý về mặt hồ sơ pháp lý.
Nói như vậy, phải chăng công trình này chưa được cấp Giấy phép xây dựng? Chính quyền ở đâu khi để công trình “khủng” xây dựng không phép? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng lún nứt đường và nhà người dân trong khu vực?
Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc.
Công Minh