Sau 5 tháng tạm ngừng sử dụng để thẩm định tính an toàn, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng lại vắc-xin Quinvaxem để tiêm phòng cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong tháng 10 này.
Sau 5 tháng tạm ngừng sử dụng để thẩm định tính an toàn, Bộ Y tế đã cho phép sử dụng lại vắc-xin Quinvaxem để tiêm phòng cho trẻ dưới 1 tuổi trong chương trình tiêm chủng mở rộng trong tháng 10 này. Tại nhiều điểm tiêm chủng ở Quảng Ninh đã chính thức sử dụng lại vắc-xin Quinvaxem vào ngày 25/10.
Tỉnh Quảng Ninh có 239/241 điểm tiêm chủng đủ điều kiện của Bộ Y tế được sử dụng lại vắc-xin Quinvaxem trong dịp này. Ngoài ra, cán bộ y tế được tập huấn nghiệp vụ, tư vấn về an toàn tiêm chủng, hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sau tiêm cho các gia đình.

Vắc-xin Quinvaxem (Ảnh minh họa)
Để giảm tải số lượng trẻ đến tiêm trở lại và hạn chế thấp nhất những trường hợp có nguy cơ xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt quy trình tiêm chủng và đảm bảo mỗi buổi chỉ tiêm không quá 50 trẻ. Vì thế, thay vì tiêm vào một buổi như trước, việc tiêm chủng mở rộng cho trẻ ở hầu hết các trạm y tế trên địa bàn sẽ được thực hiện từ 2 đến 3 buổi/tháng.
Hiện nay mỗi năm Quảng Ninh có khoảng 270.000 trẻ em được sinh ra. Việc thực hiện tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ là rất cần thiết để đảm bảo sức khỏe, tăng khả năng miễn dịch cho trẻ ngay trong những năm đầu đời, nhất là đối với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Minh Hải
theo GĐ&XH