Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Quý 2/2024 Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.916 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC), doanh thu thuần quý II/2024 của doanh nghiệp đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Lãi gộp tăng 89% lên 489 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện đáng kể, tăng từ 11% lên 17% kỳ này.

Theo đó, trong quý 2, BFC báo doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, lên hơn 2.9 ngàn tỷ đồng, với phần lớn là doanh thu nội địa. Trừ giá vốn, lãi gộp đạt 489 tỷ đồng, tăng 89%. Biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 11% lên gần 17%.

Doanh thu tài chính tăng mạnh lên 8.3 tỷ đồng, gấp 3.7 lần cùng kỳ. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao, nhưng không át được mức tăng lãi gộp. Sau cùng, BFC lãi ròng 168 tỷ đồng, cấp 3 lần cùng kỳ. Đây cũng là quý đạt lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm qua của BFC, cao hơn cả giai đoạn 2021-2022, thời điểm ngành phân bón - hóa chất hưởng lợi từ cơn sốt hàng hóa toàn cầu.

Phân bón Bình Điền: 50 năm vươn mình ra biển lớn
Quý 2/2024 Phân bón Bình Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.916 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của BFC đạt 4.856 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cũng đạt 263,8 tỷ đồng, cao gấp 10,3 lần so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 7.137 tỷ đồng, lãi trước thuế 210 tỷ đồng. Với 325 tỷ đồng lãi trước thuế trong 6 tháng đầu năm nay, Phân bón Bình Điền đã vượt 55% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tại ngày 30/6 của BFC đạt 3.533 tỷ đồng, tăng 2% so với mức 3.454 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của doanh nghiệp giảm từ 329 tỷ đồng xuống còn 220 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng giảm 20%, còn 1.215 tỷ đồng. Biến động lớn đến từ việc giảm hàng thành phẩm là phân bón các loại, từ 575 tỷ đồng xuống còn 339 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/6 ở mức 2.149 tỷ đồng, giảm 0,9% so với mức 2.168,8 tỷ đồng ghi nhận tại ngày đầu năm. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 231 tỷ đồng lên 559 tỷ đồng. Vay ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 31%, còn 1.021 tỷ đồng.

Được biết, công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền được hình thành từ những năm 1973 với tên gọi là Công ty Phân bón Thành Tài Thataco. Sau giải phóng Miền Nam 1975, Thataco được chuyển cho Nhà nước và năm 1976 được đổi tên thành Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II, trực thuộc Công ty Phân bón Miền Nam. Ngày 06/05/2003, Xí nghiệp Phân bón Bình Điền II chuyển đổi thành Công ty Phân bón Bình Điền, trực thuộc Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam).

Ngày 25/01/2011, Công ty được cổ phần hóa và có tên gọi Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Ngày 07/10/2015, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chính thức tham gia niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là BFC.

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân hỗn hợp NPK.

Với năng lực sản xuất hàng năm trên 1,5 triệu tấn phân bón các loại, đáp ứng 35% nhu cầu phân bón NPK của cả nước, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền – nhãn hiệu Phân bón Đầu Trâu đã vươn lên trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu ngành phân bón Việt Nam.

Trong thời gian qua, Phân bón Bình Điền khẳng định vị thế trên thị trường với nhãn hiệu phân bón Đầu Trâu được nhà nông ưa chuộng, tín nhiệm. Phân bón Đầu Trâu gồm hơn 100 loại sản phẩm phù hợp với từng loại đất và thời kỳ sinh trưởng của từng loại cây trồng như: cây lúa, cà phê, cao su, mía, cây ăn trái, điều, rau-màu, chè, ngô, lạc… làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

Những năm gần đây, công ty còn nghiên cứu phát triển sản phẩm mới Đầu Trâu + Agrotain giúp tiết kiệm lượng bón từ 25-30%, Đầu Trâu Mặn-Phèn giúp các loại cây trồng sinh trưởng tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh, từ đó tăng năng suất và chất lượng cây trồng, nhất là các loại cây sống trên các loại đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch 26/7, cổ phiếu BFC tăng 1,25% lên mức 44.500 đồng/cp, song, tính từ đầu năm, mã này đã tăng gần 90% lên mức thị giá hiện tại.

Tiến Hoàng/KTĐU

Từ khóa: