Sự kiện hot
10 năm trước

Rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn

Sáng 12/11, tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu 1-Bộ Quốc phòng tổ chức khởi công Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Sáng 12/11, tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu 1-Bộ Quốc phòng tổ chức khởi công Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.


(Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)

Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1 cho biết địa bàn các xã, huyện biên giới hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng hiện vẫn còn rất nhiều loại bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh chưa nổ, làm cản trở quá trình mở rộng cơ sở hạ tầng, chương trình tái định cư và các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện dự án trên để phát triển kinh tế-xã hội của các xã, huyện ở tuyến biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn.

Với vốn đầu tư 74 tỷ đồng, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2015, sẽ rà phá 657 ha bom mìn, vật nổ tại xã Cốc Pàng (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) và xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trong đó, năm 2013 phấn đấu rà phá 102ha bom mìn, vật nổ.

Trước khi khởi công dự, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện một số dự án, chương trình rà phá bom mìn, vật nổ trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, như Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tuyến biến giới Việt-Trung (Dự án 120); các chương trình làm đường tuần tra biên giới, phân giới cắm mốc...

Dự án 120 đã rà phá, giải phóng hơn 3.000ha đất của hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 3.249ha đất bị ô nhiễm do bom mìn, vật nổ chưa được rà phá tại các xã, huyện biên giới hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng.

Dự án rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng thuộc địa bàn Quân khu 1 là một trong những công trình trọng điểm của Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2015 (Chương trình 504) nhằm tái tạo quỹ đất, bảo đảm môi trường, điều kiện an toàn cho sản suất, đời sống của nhân dân và giảm thiểu tai nạn, thương tích do bom mìn.

Nguyễn Cường
theo TTXVN

Từ khóa: