Sự kiện hot
12 năm trước

Rủi ro T+4 vẫn đang ở mức cao

Các CTCK nghi ngờ phiên tăng điểm ngày 5/4 của thị trường do thanh khoản thấp. Theo các CTCK, NĐT cần thận trọng vì rủi ro T+4 vẫn đang ở mức cao.

Các CTCK nghi ngờ phiên tăng điểm ngày 5/4 của thị trường do thanh khoản thấp. Theo các CTCK, NĐT cần thận trọng vì rủi ro T+4 vẫn đang ở mức cao.

Lược trích báo cáo nhận định thị trường của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 6/4.

Xu hướng chính vẫn là giảm điểm

(CTCK Chợ Lớn - CLSC)

Trên đồ thị kỹ thuật, các chỉ số đã tăng điểm trở lại với tổng KLGD khớp lệnh tăng nhẹ so với phiên trước (129,88 triệu cp so với 124,67  triệu cp, tăng 4,2%). Theo đó, KLGD khớp lệnh tăng 14% trên HOSE và 2,19% trên HNX.

Thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái đan xen giữa các phiên tăng và giảm với KLGD khớp lệnh không thực sự đột biến. HNX-Index có mức tăng trên 2% nhưng khối lượng lại giảm hơn 2% so với phiên trước. Điều này cho thấy động lực tăng giá không lớn.

VN-Index cũng tăng điểm với mức khối lượng tăng tốt nhưng cũng chỉ tương đương với phiên đầu ngày thứ Ba. Như vậy, mặc dù các thị trường đã tăng điểm ngược với dự báo, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì quan điểm cho rằng xu hướng chính của các chỉ số vẫn đang là giảm điểm và các phiên phục hồi nếu xuất hiện mang tính chất Bulltrap.

Về mặt điểm số, các thị trường đang bị kháng cự và khó có thể vượt các mức đỉnh gần đây nhất (quanh mức 78-80 điểm với HNX; 460 điểm với VNI). Ngược lại, mức 425-430 điểm (VNI) và mức 69-70 điểm (HNX) đang đóng vai trò chống đỡ trong ngắn hạn cho thị trường.

Lạc quan về xu hướng trung dài hạn

(CTCK Woori CBV)

Thị trường tăng mạnh vào cuối phiên khi kết thúc phiên giao dịch 5/04/2012 chỉ số VN-INDEX tăng 5,16 điểm (1,17%) lên 444,93 điểm. Khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng khoảng 61,5 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch 909,61 tỷ đồng.

Tương tự chỉ số HNX INDEX tăng 1,57 điểm (2,14%) lên 74,82 điểm, khối lượng chuyển nhượng khoảng 80,7 triệu cổ phiếu, tương đương với giá trị giao dịch là 783,33 tỷ đồng.

Về phương diện kỹ thuật, phiên giao dịch ngày 5/04/2012 thị trường tăng trở lại với thanh khoản ở mức thấp cho thấy diễn biến lình xình trong xu hướng của 2 sàn vẫn tiếp diễn. Đây là trạng thái ngừng nghỉ của xu hướng trước đó nếu như dòng tiền lớn vẫn chưa rút khỏi.

Việc nước ngoài liên tục mua ròng trong thời gian kể từ đầu năm đến nay và cùng với việc đồ thị kỹ thuật đang sideway tích lũy nên chúng tôi vẫn lạc quan về xu hướng trung dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc thu mua những cổ phiếu đã hình thành xu hướng tăng rõ ràng trong những phiên giảm điểm là 1 sự lựa chọn hợp lý.

Thận trọng để quan sát thêm

(CTCK BIDV - BSC)

Có thể thấy, sau một vài phiên giao dịch giằng co, thị trường trong phiên 5/4 đã có tín hiệu tích cực hơn. Mặc dù vậy, còn quá sớm để khẳng định một sóng tăng trở lại rõ rệt khi mà thanh khoản còn ở mức thấp hơn so với vùng đỉnh ngắn hạn trước đó.

Nhiều khả năng, sự hưng phấn hiện tại đang thể hiện sự kỳ vọng vào một thông tin hỗ trợ tức thời nhiều hơn là một sự thay đổi cơ bản của thị trường. Chúng tôi cho rằng, dòng tiền hiện tại vẫn đang có biểu hiện chững lại (chưa có thêm nguồn tiền mới) nhưng thị trường cũng không có thông tin tiêu cực để khiến dòng tiền phải thoát khỏi thị trường. Thực tế này sẽ tạo nên một xu thế ít biến động với các nhịp tăng giảm thất thường.

Trong một vài phiên tới, rất có thể thị trường vẫn duy trì được nhịp tăng hiện tại nhưng nếu như không có sự cải thiện đáng kể về lượng giao dịch thì các chỉ số sẽ khó có thể vượt qua mức kháng cự ngắn hạn ở khoảng 79 điểm đối với HNX-Index và 460-468 điểm của VN-Index. 

Với nhận định này, chúng tôi cho rằng, trong khoảng thời gian T+4, khó có thể kỳ vọng vào một mức lợi nhuận hợp lý để đù bù đắp cho rủi ro trong ngắn hạn. Vì vậy, các nhà đầu tư nên thận trọng để quan sát thêm các diễn biến của thị trường, đặc biệt là yếu tố thanh khoản trong các phiên sắp tới trước khi ra quyết định.

Chờ đợi breakout

(CTCK ACB - ACBS)

Trong các phiên gần đây, giao dịch trên VN-Index khá giằng co đầu phiên. Sau đó, lực cầu hoặc cung bất ngờ tăng mạnh đẩy chỉ số đi theo 1 hướng trong suốt thời gian còn lại. Diễn biến của VN-Index cũng diễn ra tương tự trong phiên ngày 5/4 với mức tăng khá mạnh khi đóng cửa.

Trong các phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục giằng co trong vùng hẹp 437-447. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể đang co lại trong mô hình Symmetric Triangle. Nếu vượt lên trên đường biên trên của mô hình, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục hồi phục về vùng kháng cự 470-480 hoặc cao hơn nữa.

Ở chiều ngược lại, nếu giảm xuống thấp hơn đường biên dưới của mô hình, có thể là dưới mức 437, VN-Index nhiều khả năng giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ tiếp theo là 415-425. Ngoài ra, breakout này cũng đi kèm việc VN-Index cắt xuống dưới đường trung bình 20 ngày, đồng nghĩa với khả năng VN-Index kết thúc xu hướng tăng hiện tại.

Tương tự VN-Index, HNX-Index có thể cũng đang tích lũy trong mô hình Ascending Triangle. Mặc dù mô hình mang tính tích cực khi các đáy cao hơn cho thấy xu hướng chấp nhận mua giá ngày càng cao của nhà đầu tư, nhưng một số thống kê cho thấy xác suất phá lên và xuống của mô hình này là xấp xỉ nhau.

Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi khuyến nghị mua với các chiến lược lướt sóng. Với chiến lược dài hạn hơn, nhà đầu tư nên chờ đợi các breakout xảy ra để củng cố xu hướng của thị trường. Mua khi thị trường phá lên và bán khi thị trường phá xuống.

Cần đề phòng bulltrap đối với giao dịch T+4

(CTCK Sài Gòn - SSI)

VN-Index có giằng co quanh mốc 437 điểm vào đầu phiên và bất ngờ tăng điểm vào phiên giao dịch buổi chiều. Đóng cửa chỉ số tăng 5,16 điểm (1,17%) lên mốc 444,93 điểm với 168 mã tăng giá, 81 mã giữ tham chiếu và 61 mã giảm giá.

Thông tin chưa chính thức về việc hạ trần lãi suất lan tỏa khiến các nhà đầu tư lướt sóng hâm nóng lại thị trường bằng những lệnh đua mua đua trần ngoạn mục đẩy chỉ số tăng điểm dần tương tự ngày thứ 3 đầu tuần ngày 3 tháng 4. Cây nến ngày tăng điểm nhưng không vượt được mức đóng cửa của ngày 3 tháng 4. Khối lượng chưa có sự đột biến và ở mức 55,8 triệu đơn vị.

MACD vẫn tiếp tục gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu và VN-Index vận động ở vùng Bearish Zone. Chúng tôi cho rằng, chưa nên vội vã đuổi theo sự tăng giá hồi phục nếu như khối lượng không có sự gia tăng đáng kể hậu thuẫn cho xu hướng. Các giao dịch có sẵn cổ phiếu  chắc chắn được nhà đầu tư sử dụng ở mức cao và cần đề phòng bulltrap đối với giao dịch T+4.

Thị trường hiện đang khá rủi ro

(CTCK Mirae Asset)

Cả hai chỉ số cùng hồi phục trở lại và chu kỳ giảm trở lại 2 phiên sau phiên tăng điểm đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, đà tăng được duy trì trong hiện tượng tiết cung khiến chúng tôi nhận thấy thị trường hiện đang khá rủi ro.

Lực cầu hiện tại vẫn chưa được kiểm tra về tính bền vững và khả năng sẽ không thể giúp thị trường trụ nổi trước áp lực cung mạnh ngay phiên mai khi cả 2 chỉ số cùng kiêm tra kháng cự đầu tiên của mình. Chúng tôi nhận thấy cần xem xét thêm yếu tố sức cầu. Do vậy, NĐT nên đứng ngoài thị trường trong phiên mai.

Giữ đánh giá trung tính

(CTCK Kim Eng - KEVS)

Thị trường xanh điểm với số mã tăng chiếm ưu thế đã làm đồ thị của hai chỉ số VN-Index và HNX-Index có phần cải thiện hơn: giá đang ổn định lại trong khi chỉ báo kỹ thuật hồi phục nhẹ.

Điểm còn thiếu khi nhìn diễn biến giao dịch là khối lượng: dù khối lượng tăng nhẹ so với phiên trước, mức này vẫn còn thấp hơn đáng kể so với trung bình 10 ngày gần nhất - đường này vốn dĩ đang đi xuống. Việc khối lượng giao dịch thấp đi phản ánh tâm lý dè dặt của các nhà đầu tư.

Chúng tôi giữ đánh giá trung tính với cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index trong ngắn hạn

Ít có khả năng xuất hiện đợt sóng tăng mạnh mới

(CTCK Dầu khí - PSI) 

Chỉ số hai sàn phục hồi mạnh phiên hôm nay nhưng thanh khoản đã không tăng tương ứng. Đường bình quân thanh khoản 10 phiên gần nhất đang có chiều hướng giảm dần.

Bên cạnh đó, nhiều mã cổ phiếu bluechips tăng giá phiên 5/4 sẽ mắc phải kháng cự ngắn hạn xuất hiện sau khi giảm khỏi kênh tăng trước đó. Công cụ MFI thể hiện trạng thái dòng tiền đang lưỡng lự, nhưng chưa xuất hiện trạng thái tháo chạy khỏi thị trường.

Điểm đáng chú ý nữa là NĐT NN bắt đầu chuyển sang bán ròng. Các yếu tố trên cho thấy hiện tại chưa có tín hiệu nào thể hiện khả năng xuất hiện một đợt sóng tăng mạnh mới. VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục dao động với hỗ trợ tại 435 điểm, còn HNX-index tiếp tục nhận 72 điểm là hỗ trợ ngắn hạn.

Nên tỉnh táo và cân nhắc kỹ

(CTCK Vietcombank - VCBS)

Mặc dù không có thông tin hỗ trợ thực sự rõ ràng nhưng chỉ sau một phiên giảm sâu, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lại bất ngờ chuyển mình tăng đáng kể trở lại với sắc xanh trải rộng trên hai sàn khi đóng cửa.

Nếu như trong phần lớn đợt giao dịch buổi sáng thị trường vẫn bị chi phối bởi kịch bản giằng co khá lình xình, do các nhà đầu tư chưa phá vỡ được tâm lý thận trọng, thì bắt đầu khi gần kết thúc đợt giao dịch này, thị trường bất ngờ có dấu hiệu khởi sắc dưới sự dẫn dắt của các cổ phiếu chủ chốt trên hai sàn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu tài chính chứng khoán.

Diễn biến giao dịch vì thế cũng nhanh chóng hào hứng và sôi động lên trông thấy, tính thanh khoản của thị trường vì thế cũng đã được cải thiện đáng kể so với phiên liền trước đó.

Giống như nhận định gần đây của chúng tôi, sự hồi phục hày khả năng tăng điểm của thị trường phụ thuộc không nhỏ vào kỳ vọng tích cực của các nhà đầu tư vào kết quả kinh doanh quý I của các doanh nghiệp niêm yết, trong đó cần đặc biệt chú ý nhóm cổ phiếu chứng khoán do trong suốt quý I vừa qua thị trường đã có những diễn biến rất sôi động và tích cực.

Những e dè và thận trọng gần đây của các nhà đầu tư một phần bắt nguồn từ việc lo ngại khả năng tăng mạnh của lạm phát trong tháng 4, tuy nhiên trong một kịch bản tích cực thì cũng có khả năng mức tăng của lạm phát trong tháng sẽ thấp hơn kỳ vọng khi mà giá lương thực thực phẩm tính đến thời điểm này cũng chưa có nhiều biến động, theo kịch bản này thị trường hoàn toàn có thể hình thành một xu hướng tăng điểm bền vững.

Mặc dù vậy trước khi có các thông tin chính thức thì sự thận trọng vẫn luôn là cần thiết, các nhà đầu tư nên tỉnh táo và cân nhắc kỹ trong việc lựa chọn mã cổ phiếu, vẫn chỉ nên chú trọng giải ngân vào những mã cổ phiếu có tiềm năng cơ bản cũng như triển vọng lợi nhuận tốt trong quý I.

Rủi ro T+4 vẫn đang ở mức cao

(CTCK FPT - FPTS)

Sức mua bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 05/04 đã giúp VN-Index đóng cửa tăng 5,16 điểm lên mức 444,93 điểm. Do đó, đà giảm từ phiên giao dịch trước đã tạm thời bị ngắt nhịp.

Xét diễn biến thị trường trong vài phiên gần đây, có thể thấy VN-Index đang được nâng đỡ khá hiệu quả bởi sức cầu giá thấp tập trung trong khu vực 435-440 điểm. Mặc dù thị trường liên tiếp xuất hiện các phiên điều chỉnh nhưng chỉ số vẫn duy trì khá tốt khoảng biến động phía trên khu vực hỗ trợ này.

Tuy nhiên, khả năng VN-Index có thể tiếp tục đi lên mức điểm cao hơn cũng rất khó khăn do nhà đầu tư chủ yếu đứng ngoài quan sát thị trường, thăm dò xu thế. Điều này thể hiện qua thanh khoản thị trường có xu hướng giảm dần qua các phiên.

Ngoài ra, lượng cung tiềm ẩn quanh mức đỉnh cũ ngắn hạn cũng gây áp lực lên biến động của VN-Index trong nỗ lực hình thành xu thế tăng tiếp theo. Do đó, phiên hồi phục này của chỉ số không mang nhiều ý nghĩa về xu thế bởi trạng thái đi ngang giằng co trong biên độ hẹp vẫn đang chiếm ưu thế.

Nhiều nhà đầu tư hiện duy trì sự lạc quan vào xu thế thị trường trong trung hạn do kỳ vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục có những tín hiệu hồi phục tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ như hiện nay thì rủi ro T+4 vẫn đang ở mức cao bởi VN-Index đang trong trạng thái biến động không rõ xu hướng. Mặt khác, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu nhiều khả năng sẽ xuất hiện cùng với kết quả kinh doanh quý I/2012 của các doanh nghiệp niêm yết. Theo đó, chúng tôi bảo lưu quan điểm đứng ngoài quan sát thị trường trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Chưa hoàn toàn lạc quan về phiên tăng điểm

(CTCK Rồng Việt - VDSC)

Tâm lý giao dịch của NĐT đã được cải thiện rất nhiều sau thông báo về cuộc họp bàn của NHNN với các tổ chức NHTM và một số động thái có liên quan. Giao dịch trở nên hưng phấn đã kích thích dòng tiền tham gia nhiều hơn, đặc biệt, phiên buổi chiều chứng kiến sự sẵn sàng hơn của bên mua khi hấp thụ được một lượng cung hàng lớn ở mức giá cao.

Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn lạc quan về phiên tăng điểm 5/4 khi khối lượng giao dịch vẫn thấp hơn mức trung bình của 20 phiên giao dịch gần đây. Tâm lý thận trọng hoàn toàn có thể quay trở lại nếu như không có thêm thông tin tích cực vĩ mô hỗ trợ. Tiếp tục nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt trong hiện tại có thể là một lựa chọn an toàn đối với nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên việc giải ngân ở mức giá cao trong lúc này có thể sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Theo DTCK

Từ khóa: