Sự kiện hot
12 năm trước

Sặc khi ăn tại nhà bảo mẫu, bé 1 tuổi tử vong

Đang cho bé Nam ăn cháo thì bé bị sặc, vợ chồng bà Thảo đã đưa cháu đến hai phòng khám tư nhân để chữa trị, đến khi chuyển lên tuyên trên thì bé Nam đã tử vong.

Đang cho bé Nam ăn cháo thì bé bị sặc, vợ chồng bà Thảo đã đưa cháu đến hai phòng khám tư nhân để chữa trị, đến khi chuyển lên tuyên trên thì bé Nam đã tử vong.

Các bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viên Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, 9 giờ 15 phút ngày 17/5, bệnh viện đã tiếp nhận cháu Nguyễn Bảo Nam (gần 1 tuổi, ở Q. Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, không còn phản xạ.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ ở khoa cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực nhưng đến khoảng 15 giờ cùng ngày bé Nam đã tử vong.

Các bác sĩ cho biết, cháu bé tử vong là do bị suy hô hấp, thiếu oxy não, có khả năng do cháu Nam bị sặc cháo.

Thông tin từ Công an Q.Gò Vấp cho biết, trước đó, do phải đi làm nên gia đình cháu bé đã gửi bé cho bà Ngô Thị Lan Thảo (45 tuổi, làm nghề giữ trẻ theo hộ gia đình). Cùng với việc trông giữ cháu Nam, hai vợ chồng bà Thảo cũng chăm sóc thêm 5 cháu bé khác.

Bà Thảo cho biết, trong lúc đang cho cháu Nam ăn cháo thì thấy cháu ho, sặc cháo, được một lúc thì người cháu tím tái, vợ chồng bà đã đưa cháu đi cấp cứu ở hai phòng khám tư nhân gần nhà. Nhận thấy tình trạng của cháu Nam có dấu hiệu xấu, vợ chồng bà mới chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an Q.Gò Vấp làm rõ.

Ngọc Thân
Theo VTC News

Từ khóa: