Sự kiện hot
12 năm trước

"Sẵn sàng cùng Ukraine đưa quan hệ lên tầm cao mới"

Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine K. Grishenko, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng K. Grishenko với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả đạt được trong chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.

Chiều 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine K. Grishenko, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng K. Grishenko với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kết quả đạt được trong chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ đóng góp thiết thực, hiệu quả vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng K.Grishenko.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đánh giá cao việc hai bên đã thống nhất thực hiện Chương trình hành động, triển khai các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ukraine ngày càng đi vào chiều sâu trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, quốc phòng… mang lại hiệu quả cho nhân dân hai nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, hai bên sớm đàm phán Hiệp định thương mại tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng thủy sản Việt Nam vào thị trường Ukraine, tăng thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại Ukraine, tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt làm ăn, học tập, sinh sống tại Ukraine có cuộc sống ổn định, hòa nhập với xã hội sở tại…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng với Ukraine đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, là cầu nối giữa Ukraine với các nước ASEAN.

Cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp, Bộ trưởng K. Grishenko cho biết, mục đích chuyến thăm nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm Ukraine của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 10/2011, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mai, đầu tư.

Bộ trưởng K. Grishenko khẳng định, Ukraine đang tích cực triển khai có hiệu quả các thỏa thuận của khóa họp lần thứ 12 Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Ukraine, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực hợp tác có tiềm năng như năng lượng, lắp ráp máy móc, kỹ thuật quân sự.

Đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, Bộ trưởng K. Grishenko bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Việt Nam đối với Ukraine trên các diễn đàn quốc tế và khu vực./.

Thiện Thuật
Theo TTXVN

Từ khóa: