Sự kiện hot
12 năm trước

Sản xuất, kinh doanh cần phải có hợp đồng

Nông dân, thương lái Việt Nam đã phải trả giá đắt nhiều lần khi làm ăn với các thương lái Trung Quốc. Kinh doanh muốn an toàn, hiệu quả phải có hợp đồng chứ không thể nói miệng, nói suông

Nông dân, thương lái Việt Nam đã phải trả giá đắt nhiều lần khi làm ăn với các thương lái Trung Quốc. Kinh doanh muốn an toàn, hiệu quả phải có hợp đồng chứ không thể nói miệng, nói suông

Trao đổi với NTNN, ông Nguyễn Trí Ngọc- Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết: “Về thông tin thương lái Trung Quốc “lũng đoạn” thị trường lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đến nay chúng tôi chưa nhận được thông tin chính thức, vì thực tế ngành nông nghiệp chủ yếu lo sản xuất, còn về quản lý thị trường, doanh nghiệp do Bộ Công Thương thực hiện”.

Tuy nhiên, ông Ngọc cho rằng: “Nông dân, thương lái Việt Nam đã phải trả giá đắt nhiều lần khi làm ăn với các thương lái Trung Quốc. Kinh doanh muốn an toàn, hiệu quả phải có hợp đồng chứ không thể nói miệng, nói suông”.

Theo ông Ngọc, chúng ta không thể coi nhẹ việc cấp phép, ký kết hợp đồng làm ăn của các doanh nghiệp, thương lái trong nước và nước ngoài. Việc sản xuất quy mô lớn, nhỏ phải tùy thuộc vào nhu cầu của thị trường chứ không thể để doanh nghiệp Trung Quốc thao túng, tìm mọi cách để gây sức ép đối với nông dân.

Chính phủ đã có quyết định về quy mô, quy hoạch trong sản xuất để đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước - người sản xuất và doanh nghiệp chứ không thể để mồ hôi công sức của nông dân bị thương lái nước ngoài thao túng.

Từ khóa: