Sự kiện hot
12 năm trước

Sập giàn giáo từ tầng 9, một nữ công nhân tử vong

Lúc chị Hằng ra lấy cát tời từ dưới lên, không may giàn giáo bị sập làm chị rơi tự do từ tầng 9 xuống đất. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bênh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Lúc chị Hằng ra lấy cát tời từ dưới lên, không may giàn giáo bị sập làm chị rơi tự do từ tầng 9 xuống đất. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu tại bênh viện nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vào khoảng 16h30 ngày 10/6, tại công trình xây dựng trụ sở khối Cảnh sát công an Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một phụ nữ rời từ tầng 9 xuống bị tử vong.

Nhiều người làm công nhân tại công trình này kể lại, thời điểm trên, chị Dương Thị Hằng (SN 1982), trú tại xóm 1, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang cùng nhóm thợ cẩu cát từ dưới đất lên để làm. Khi chị Hằng đi ra để lấy cát tời từ dưới lên thì không may giàn giáo bị sập, chị bị rơi tự do từ tầng 9 xuống đất.

Hiện trường vụ sập giàn giáo sảnh khách sạn tháng 10/2011 cũng tại Hà Tĩnh

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, chồng chị Hằng là anh Tri cũng đang làm việc tại đây đã cùng mọi người đưa chị tới bệnh viện ĐK Hà Tĩnh để cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Chiều tối cùng ngày, nạn nhân được đưa về nhà chuẩn bị mai táng.

Công trình trụ sở khối cảnh sát công an Hà Tĩnh do công ty Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Tĩnh đảm nhận thi công. Theo quan sát của chúng tôi tại hiện trường, hệ thống giàn giáo của công trình này quá sơ sài, chủ yếu bằng tre, rất nguy hiểm.

Trước đó, vào ngày 2/10/2011, cũng tại TP. Hà Tĩnh đã từng xảy ra vụ sập sảnh khách sạn Sailing Tower ở phường Nguyễn Du khi đang thi công làm 1 người chết, 9 người bị thương.

Hiện vụ việc trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Hòa
Theo Infonet

Từ khóa: