Sự kiện hot
10 năm trước

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 279, gây ách tắc giao thông

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), từ 19-21/7, mưa to kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều đoạn thuộc tuyến Quốc lộ 279.


Mưa lũ do hoàn lưu bão số 2 gây sạt lở, ách tắc giao thông ở Sơn La. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Trên tuyến quốc lộ này, đoạn đi qua xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, do mưa lớn kéo dài đã xuất hiện hàng chục điểm taluy dương bị sạt lở với khối lượng đất đá lên đến hàng nghìn mét khối, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại khu vực đi qua trung tâm xã Mường Giôn, tuyến đường này bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều xe tải lưu thông từ hướng Sơn La đi Lai Châu phải dừng lại để đảm bảo an toàn. Tại đây, hàng chục xe tải cỡ lớn đang nằm xếp hàng chờ lực lượng chức năng tu sửa lại đoạn đường để tiếp tục di chuyển.

Anh Nguyễn Văn Nam, lái xe tải thường xuyên đi qua tuyến đường này cho biết, từ ngày 21/7 đến nay chúng tôi buộc phải dừng xe tại đây vì nếu đi qua sẽ rất nguy hiểm do đoạn đường này có thể bị lún khiến xe bị lật.

Cũng trên Quốc lộ 279, đoạn từ xã Mường Chiên đi xã Cà Nàng (huyện Quỳnh Nhai) đoạn dốc Pú Ló (thuộc bản Nặm Lò, xã Cà Nàng) bị sạt lún cắt đứt mặt đường, khối lượng đất đá trên 10.00m3.

Sau khi xảy ra sự cố, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các đơn vị quản lý tuyến đường huy động công nhân chặt tỉa, phát quang thân, cành cây tạo điều kiện cho các phương tiện qua lại tạm thời.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa bàn, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các huyện phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra công tác phòng, tránh mưa lũ và đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Hữu Quyết - Công Luật
theo Vietnam+

Từ khóa: