Sự kiện hot
4 năm trước

Siêu thị đồ gỗ xây dựng bất chấp ở Bạc Liêu chỉ được tồn tại qua Tết?

Chủ đầu tư công trình Siêu thị nệm – đồ gỗ Phú Vinh xây dựng bất chấp pháp luật ở thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đã tự gỡ xuống 2 chữ “siêu thị” khỏi bảng hiệu.

Ngày 20-1, lãnh đạo thị xã Giá Rai đã có buổi làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về hướng xử lý, khắc phục hậu quả đối với công trình Siêu thị nệm - đồ gỗ Phú Vinh xây dựng bất chấp pháp luật mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Theo nguồn tin mà phóng viên Báo Người Lao Động có được, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở Xây dựng, ông Huỳnh Công (Phó Chủ tịch UBND thị xã Giá Rai), cho biết sẽ xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với công trình nói trên sau Tết Nguyên đán. Đồng thời, cho công an vào cuộc điều tra làm rõ dấu hiệu làm giả hồ sơ cấp phép "nhà ở riêng lẻ" cho công trình này.

Siêu thị đồ gỗ xây dựng bất chấp ở Bạc Liêu chỉ được tồn tại qua Tết? - Ảnh 1.

Siêu thị đồ gỗ xây dựng bất chấp ở Bạc Liêu chỉ được tồn tại qua Tết? - Ảnh 2.

Chủ đầu tư đã gỡ bỏ 2 chữ "siêu thị" khỏi bảng hiệu

Như đã thông tin, mặc dù nằm ngay trung tâm thị xã Giá Rai và bị cơ quan chức năng phát hiện xây dựng trái phép, buộc ngừng thi công nhưng công trình "Siêu thị nệm - đồ gỗ" của ông Trần Minh Phương tại khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai vẫn bất chấp xây dựng đến hoàn thành.

Theo hồ sơ, công trình của ông Phương được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị với diện tích xây dựng 294m2 nhưng quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện ông Phương xây dựng gần gấp đôi diện tích được cấp. Tại thời điểm phát hiện và buộc dừng thi công thì công trình này chỉ mới đổ cột và đà kiềng nhưng sau đó vẫn xây dựng hoàn thành và hiện nguyên hình là một siêu thị đồ gỗ hoành tráng.

Siêu thị đồ gỗ xây dựng bất chấp ở Bạc Liêu chỉ được tồn tại qua Tết? - Ảnh 3.

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu trưng ra bằng chứng chủ đầu tư cố tình xây dựng bất chấp pháp luật

Ngày 10-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu có công văn gửi Sở Xây dựng, đề nghị báo cáo toàn bộ vụ việc báo nêu trong thời gian sớm nhất. Cùng ngày, Giám đốc Sở Xây dựng có công văn đề nghị UBND thị xã Giá Rai báo cáo nội dung vụ việc, kết quả xử lý đã qua, hướng giải quyết… cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, đã 10 ngày trôi qua, UBND thị xã Giá Rai vẫn chưa báo cáo vụ việc này.

Theo quan sát của phóng viên Báo Người Lao Động, hiện siêu thị nệm – đồ gỗ Phú Vinh xây dựng trái phép ở Giá Rai vẫn hoạt động bình thường nhưng chủ đầu tư đã gỡ bỏ hai chữ "siêu thị" khỏi bảng hiệu.

Duy Nhân
Theo Người lao động

Từ khóa: