Sự kiện hot
12 năm trước

Sinh viên sát hại dã man cháu bé con chủ khách sạn

Ấm ức vì bị la mắng khi làm thêm, một sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đã sát hại con của chủ khách sạn để trả thù.

Ấm ức vì bị la mắng khi làm thêm, một sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn đã sát hại con của chủ khách sạn để trả thù.

Chiều 13/11, Công an TP. Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt khẩn cấp Đặng Văn Cửu (SN 1989, ở xã IaYok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn về hành vi giết người.

Đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Việt Cường (34 tuổi, chủ khách sạn Tân Yến, TP.Quy Nhơn), cùng ngành chức năng đã tìm thấy xác cháu Nguyễn Việt Dũng (8 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Mây), con anh Cường tại bãi biển thuộc phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn.

Khám nghiệm tử thi cho thấy, cháu Dũng bị đá đập vào đầu dẫn đến tử vong.

Trước đó, chiều 11/11, do bận công việc, anh Cường nhờ Cửu, người làm thêm tại khách sạn đến trường đón con mình về. Tuy nhiên, do trong thời làm thêm tại khách sạn, Cửu thường bị anh Cường la mắng nên nảy sinh ý định trả thù.

Do đó, thay vì đưa cháu bé về nhà, Cửu chở đến khu biển Ghềnh Ráng, chọn nơi vắng vẻ, dùng đá đập vào đầu cháu bé cho đến chết rồi xô xuống biển.

Sau khi gây án, Cửu dùng một số điện thoại mới nhắn tin vào máy của cha cháu bé thông báo cháu bé đang bị bắt cóc để đánh lạc hướng. Tưởng thật, gia đình tổ chức tìm kiếm và báo với ngành chức năng.

Qua nắm tình hình, Công an TP.Quy Nhơn triệu tập Cửu đến làm việc để tìm manh mối. Tuy nhiên, qua cách trả lời quanh co của Cửu, cảnh sát nghi ngờ nên tiến hành khai thác thêm thì tên sát nhân lộ diện.

Hiện ngành chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hàng động của tên giết người.

Nghĩa Bình
Theo Vietnam+

Từ khóa: