Sự kiện hot
11 năm trước

Sinh viên Y Dược mua “hàng về chơi”, không ngờ gặp chốt

Một trong 2 đối tượng bị liên ngành 141 bắt quả tang vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hiện đang là SV trường Y dược ở Hà Nội.

Một trong 2 đối tượng bị liên ngành 141 bắt quả tang vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hiện đang là SV trường Y dược ở Hà Nội.

Chiều 10/9, tại ngã tư Trung Văn - Lê Văn Lương kéo dài, tổ công tác Y13/KH141 Công an TP Hà Nội, do Đại úy Trịnh Tiến Thành chỉ huy đã bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào thời điểm trên, tổ công tác tiến hành kiểm tra 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đi trên chiếc xe máy Honda màu trắng mang BKS 38P1 - 155.57 đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương kéo dài hướng đi Vạn Phúc.


Chiếc xe của 2 đối tượng

Hai thanh niên đi xe là Nguyễn Anh Hùng (SN 1983, trú tại Khối phố 2) và Nguyễn Lê Hoàng (SN 1990, trú tại Khối phố 5) cùng ở phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Kiểm tra trong người đối tượng Hùng, tổ công tác phát hiện 1 gói nhỏ chứa chất nghi ma túy. Khi được hỏi, Hùng thừa nhận: “Đây là ma túy em vừa mua giá 500 nghìn đồng ở đường Kim Liên mới”.


Hùng (áo trắng) và Hoàng tại cơ quan công an

Hùng và Hoàng cũng cùng thừa nhận, cả hai mới nghiện ma túy được vài ngày. "Bọn em mới... tập chơi được vài ngày", Hoàng khai nhận. Ngoài ra, Hùng còn đang là sinh viên một trường y dược trên địa bàn TP Hà Nội.

Hiện cả 2 đối tượng đang được cơ quan công an lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu úy Nguyễn Hữu Toản, tổ trưởng tổ hình sự, Công an Đồn Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, hện tại, thực trạng sinh viên các trường ĐH, CĐ và Trung học trên địa bàn Hà Nội sử dụng các chất ma túy, thuốc lắc đang trở nên phổ biến. Ảo giác mà các loại ma túy gây ra khiến các con nghiện trở nên liều lĩnh, gây nguy hiểm cho xã hội. “Không ít lần các trinh sát hình sự gặp khó khăn và nguy hiểm khi giáp mặt những đối tượng nghiện ma túy này”, thiếu úy Nguyễn Hữu Toản nói.

Hữu Hiệp - Nguyễn Hoàng
theo Công Lý

Từ khóa: