Sự kiện hot
13 năm trước

Số người nhiễm mới HIV trên toàn cầu giảm 25%

Báo cáo ra ngày 3/6 của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết số người có HIV mới giảm 25% do số người được tiếp cận điều trị tăng kỷ lục.

Báo cáo ra ngày 3/6 của Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cho biết số người có HIV mới giảm 25% do số người được tiếp cận điều trị tăng kỷ lục.

Điều trị cho một bệnh nhân có HIV. (Nguồn: Getty Images)

 
Tính đến cuối năm 2010, khoảng 6,6 triệu người được điều trị thuốc kháng virus ARV ở các nước thu nhập trung bình và thấp, tăng gần 22 lần so với năm 2001.

Hơn 1,4 triệu người, một con số kỷ lục, bắt đầu được điều trị trong năm 2010. Báo cáo cho biết ít nhất 420.000 trẻ em đã được điều trị ARV vào cuối năm 2010, tăng gấp đôi so với năm 2008.

UNAIDS ước tính 34 triệu người sống chung với HIV và gần 30 triệu người chết có nguyên nhân liên quan đến AIDS 30 năm sau khi căn bệnh thế kỷ này được phát hiện vào ngày 5/6/1981.

Ông Michel Sidibe, giám đốc điều hành UNAIDS cho biết tiếp cận điều trị sẽ thay đổi được cách ứng phó với AIDS trong thập kỷ tới. Điều trị bằng ARV là một bước ngoặt lớn hơn bao giờ hết, nó không chỉ làm giảm số người tử vong mà còn ngăn sự lây truyền HIV.

Ông Sidibe cho biết các kết quả thử nghiệm gần đây cho thấy nếu một người tuân thủ chế độ sống chung với thuốc kháng virus HIV, rủi ro lây truyền virus này cho bạn tình có thể được giảm tới 96%.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Asha-Rose Migiro nhấn mạnh : "Các nước phải sử dụng tốt nhất những gì khoa học đem lại để ngăn chặn lây nhiễm HIV mới và tử vong liên quan đến AIDS. Chúng ta đang ở một bước ngoặt trong việc ứng phó với AIDS. Mục tiêu hướng tới là tiếp cận phổ cập tới phòng chống HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ phải trở thành hiện thực vào năm 2015."

Theo báo cáo, tỷ lệ nhiễm HIV mới toàn cầu giảm gần 25% giai đoạn từ năm 200-2009. Tại Ấn Độ, tỷ lệ nhiễm HIV mới giảm hơn 50% và ở Nam Phi là 35%. Cả hai quốc gia có người sống với HIV lớn nhất trên lục địa của họ.

Trong thập kỷ thứ ba của đại dịch này, người dân đã bắt đầu có ý thức về các hành vi tình dục an toàn hơn, phản ánh tác động của nhận thức phòng tránh HIV. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách quan trọng. Khảo sát Y tế dân số học gần đây cho thấy 74% nam thanh niên ​​biết bao cao su có hiệu quả trong phòng chống nhiễm HIV, so với 49% nữ thanh niên.

Số trẻ em có HIV mới năm 2009 thấp hơn 26% so với năm 2001.

Khoảng 115 nước có thu nhập trung bình và thấp cung cấp phác đồ điều trị tối ưu cho phụ nữ mang thai sống chung với HIV theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Cuối năm 2010, 9 triệu người nhiễm HIV/AIDS không được điều trị. Tỷ lệ trẻ em được điều trị thấp hơn so với người lớn, chỉ có 28% số trẻ em được điều trị ARV trong năm 2009, so vói 36% cho người mọi lứa tuổi.

Trong khi tỷ lệ nhiễm HIV mới đã giảm trên toàn cầu, tổng số ca nhiễm HIV vẫn cao, vào khoảng 7.000 ca mỗi ngày.

Theo báo cáo, đầu tư ứng phó HIV/AIDS của các nước thu nhập trung bình và thấp tăng gần 10 lần trong giai đoạn từ năm 2001-2009 từ 1,6 tỷ USD lên 15,9 tỷ USD.

Một đề xuất khung đầu tư năm 2011 của UNAIDS và các đối tác cho thấy thế giới cần một khoản đầu tư ít nhất là 22 tỷ USD vào năm 2015 để phòng tránh hiệu quả hơn nữa căn bệnh thế kỷ này./.
 
Lê Thanh/Geneva (Vietnam+)
Từ khóa: