Sự kiện hot
10 năm trước

Sóc Trăng: U 70 hiếp dâm bé gái bị nhận 14 năm tù

TAND tỉnh Sóc Trăng ngày 26/8 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Kim Thanh (tên khác là Sen) sinh năm 1945 về “tội hiếp dâm trẻ em” và tuyên phạt mức án 14 năm tù, bồi thường thiệt hại cho bị hại 40 triệu đồng…


Bị cáo Trần Kim Thanh tại tòa. Ảnh: Trúc Lâm

Bị cáo Trần Kim Thanh và cháu Đào Thị Nhật Trinh, sinh năm 2004 là hàng xóm, cùng ngụ tại ấp Cà Săng, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Thường ngày cha mẹ đi làm ăn xa, cháu Trinh ở nhà với bà cố Trần Thị Huệ, sinh năm 1926. Cháu Trinh vẫn qua nhà bị cáo chơi và gọi bằng ông. 

Vào khoảng 13 giờ ngày 24/5/2014, Thanh qua nhà bà Huệ nói chuyện một lát rồi kêu cháu Trinh ra nhà sau nhưng cháu Trinh đang ăn cơm. 

Sau khi ăn cơm xong, Trinh mang bát đũa ra nhà sau rửa, thì bất ngờ bị cáo Thanh ôm ngang ngực kéo vào nhà tắm rồi cởi quần, sờ mó vào vùng kín của cháu. Được một lát, Thanh cởi quần mình và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Trinh nhưng không được vì… tư thế không thuận lợi. 

Không bỏ cuộc, lão ông U70 bắt cháu Trinh quay mặt vào phía trong, cúi người xuống hai tay chống vào lu nước và thực hiện hành vi giao cấu với cháu Trinh theo hướng từ phía sau tới. 

Khi bị cáo Thanh đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Trinh được khoảng 3 phút thì bà Huệ lên tiếng gọi tìm cháu có việc. Nghe bà Huệ kêu, Thanh dừng hành vi đồi bại. Cháu Trinh vừa chạy lên nhà vừa kéo quần, còn Thanh cũng nhanh chóng rời “hiện trường” với tư thế vừa đi vừa kéo sửa lại quần vội vã.

Đúng lúc đó, chị Thạch Thị Đẹp ngụ cùng xóm đến nhà bà Huệ, phát hiện hành động bất thường của cháu Trinh cũng như của bị cáo Thanh. 

Qua công tác xác minh, ngày 24/5/2014, Trần Kim Thanh bị cơ quan điều tra bắt giữ và ngày 28/5/2014 bị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về “tội hiếp dâm trẻ em”.

Trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm: “Bị can Trần Kim Thanh lợi dụng sự non trẻ, không hiểu biết gì về quan hệ tình dục, dụ dỗ nhiều lần để quan hệ với bị hại Trinh khi bị hại vừa tròn 10 năm 1 tháng 15 ngày tuổi. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của bị hại”. Từ đó, đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên phạt bị can Trần Kim Thanh mức án từ 12 - 14 năm tù giam.

Trúc Lâm
theo Thanh tra

Từ khóa: