Sự kiện hot
12 năm trước

Sôi động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực châu Á  - Thái Bình Dương.

Đây là con số được công bố tại Diễn đàn mua bán – sáp nhập (M&A) doanh nghiệp (DN) năm 2012, vừa tổ chức tại TP HCM.

Ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết, mặc dù Nghị quyết 11đã đem lại những hiệu quả tích cực về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, song nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi phải đẩy nhanh quy trình tái cấu trúc, nhất là tái cấu trúc đầu tư, DN và tài chính ngân hàng. Trong bối cảnh đó, hoạt động M&A đang được các cơ quan quản lý nhà nước hết sức quan tâm.

Hiện hoạt động M&A tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, đạt mức bình quân 30%/năm và trở thành một trong những kênh đầu tư đáng chú ý của các DN trong và ngoài nước. Các con số thống kê từ các tổ chức nghiên cứu M&A như ThomsonReuter, IMAA và AVM Việt Nam... cho thấy, năm 2011, tổng giá trị các thương vụ M&A đạt 4 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng so với con số 1,7 tỷ USD năm 2010. Trong đó, trên 2,6 tỷ USD là các giao dịch liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 8 trong số các quốc gia có hoạt động M&A sôi động nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Riêng quý I.2012, giá trị thương vụ M&A tại Việt Nam đạt 1,5 tỷ USD trong tổng giá trị 92,4 tỷ USD của cả khu vực (không bao gồm Nhật Bản).

Dự kiến, tốc độ tăng trưởng của hoạt động M&A trong thời gian tới sẽ tiếp tục ở mức trên 30%. Các ngành thuộc lĩnh vực tài chính – ngân hàng, tiêu dùng và bất động sản tiếp tục là mục tiêu M&A hấp dẫn nhất. Trong đó, các nhà đầu tư Nhật Bản đang có xu hướng đầu tư mạnh vào ngành hàng tiêu dùng và tài chính.

M.Yên
Theo Datviet

Từ khóa: