Sự kiện hot
12 năm trước

Sống sót kỳ diệu sau 4 lần viêm màng não

George Lane đã 2 lần viêm màng não phế cầu khuẩn, 2 lần viêm màng não mô cầu chỉ trong 2 năm. Điều kỳ diệu là cậu bé không những sống sót mà còn không chịu bất kỳ di chứng thường thấy nào như tổn thương não hay bại liệt.

George Lane đã 2 lần viêm màng não phế cầu khuẩn, 2 lần viêm màng não mô cầu chỉ trong 2 năm. Điều kỳ diệu là cậu bé không những sống sót mà còn không chịu bất kỳ di chứng thường thấy nào như tổn thương não hay bại liệt.

Các bác sĩ từng điều trị cho George Lane, 17 tuổi (West Yorkshire, Anh) đến giờ vẫn không khỏi kinh ngạc bởi sức sống và khả năng hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân này.

Lần đầu George mắc căn bệnh hiểm nghèo là khi lên 6 tuổi. Mười tiếng sau khi xuất hiện các triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn và sốt cao, em mới được gia đình cho nhập viện. Bác sĩ kịp thời tiêm kháng sinh, cứu em thoát chết. Lần đó, George được chẩn đoán viêm màng não phế cầu khuẩn.



George trước khi bị viêm não lần đầu năm lên 6

Sáu tháng sau, cậu bé lại bị viêm màng não mô cầu và được chuyển ngay lên viện đa khoa Leeds điều trị.

Khi George lên 7, cơn đau đầu lại xuất hiện. Biết tiền sử 2 lần viêm màng não của George, các bác sĩ tiêm ngay kháng sinh cho cậu bé trước khi có kết quả xét nghiệm, cứu em thoát khỏi chứng viêm màng não mô cầu.

George mắc lại viêm não phế cầu khuẩn vào tháng 8 năm đó. Khi thấy buổi tối con mình đi ngủ sớm, run cầm cập rồi nôn mửa, bố mẹ cho rằng em bị ngộ độc thức ăn. Đến sáng, tình hình xấu đi, hai vợ chồng mới gọi xe cấp cứu. George được tiêm kháng sinh ngay trên đường tới viện. Dù phải mất 48 tiếng mới có thể nói và nhìn trở lại, George vẫn không phải chịu bất kỳ tổn thương nghiêm trọng nào về não.



Giờ đã sắp vào đại học, không phải chịu bất cứ di chứng nào, nhưng George vẫn phải dùng kháng sinh định kỳ để phòng bệnh

Mặc dù giờ George sắp vào đại học, cậu vẫn dùng kháng sinh đều đặn vào đầu mùa thu để phòng bệnh. Ngoài ra, George phải đeo một chiếc vòng SOS bất cứ khi nào ra khỏi nhà và có bạn bè giám sát khi ở trường.

Thu Thương
Theo Sức khỏe và đời sống

Từ khóa: