Sự kiện hot
13 năm trước

Sữa: Công khai nhưng thiếu minh bạch

Sáng 19.3, Báo Lao Động tiếp tục tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chủ đề: “Sữa phải được minh bạch” với mong muốn giải đáp các thắc mắc về sữa và giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn sữa phù hợp.

Sáng 19.3, Báo Lao Động tiếp tục tổ chức buổi giao lưu trực tuyến chủ đề: “Sữa phải được minh bạch” với mong muốn giải đáp các thắc mắc về sữa và giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn sữa phù hợp.


Các khách mời trả lời trực tuyến các thắc mắc của người tiêu dùng về sữa.

Tham gia chương trình có ông Trần Hùng - Cục phó Cục Quản lý thị trường; bà Vũ Thị Bạch Nga - Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương; PGS Nguyễn Thị Lâm - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia; ông Lê Đức Phương - Tổng Giám đốc Cty CP thương mại và phát triển Organic Việt Nam (đơn vị nhập khẩu chính thức sữa siêu sạch Baby’s Only Organic).

Sữa lậu đi “đường công khai”

Rất nhiều bạn đọc có câu hỏi xung quanh việc sữa lậu vào Việt Nam bằng con đường nào, chính ngạch hay nhập lậu? Trả lời câu hỏi này, ông Trần Hùng - Cục phó Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương -  cho biết: Theo cá nhân tôi sữa hiện nay ít nhập lậu qua con đường biên giới mà chủ yếu qua con đường là cảng biển (theo số liệu xin nhập). Sữa hiện nay ít nhập lậu qua con đường biên giới, sữa nhập theo con đường xách tay hàng không cũng không nhiều. Thường là các công ty kinh doanh sữa xin giấy phép nhập đàng hoàng thông qua con đường hải quan.  Nhưng có tình trạng, các công ty sữa thường lách luật tránh thuế, vì giữa thuế sữa và thực phẩm bổ sung chênh nhau 5%.

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, trong đó có sữa đang gây rất nhiều bức xúc cho dư luận, vậy trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường thế nào? Đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Bình An (annguyen@gmail.com, Hải Dương). Ông Trần Hùng  thẳng thắn: “Đúng là vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang trở thành vân đề quốc nạn, chúng tôi đã đấu tranh với hàng giả rất quyết liệt, nhưng phải chia sẻ thẳng thắn và chân thành là chúng tôi chưa đẩy lùi được vấn đề này là bao nhiêu. Vừa qua Chính phủ đã ra Nghị định 08 để xử lý hàng gia với những chế tài nghiêm khắc, hy vọng sớm đẩy lùi nạn hàng giả như hiện nay.

Minh bạch để bảo vệ người tiêu dùng

Mua phải sữa kém chất lượng, sữa không công khai rõ các thành phần, hàm lượng; sữa quảng cáo quá “nổ”, giá sữa tăng vô tội vạ... Đó là những vấn đề mà rất nhiều bạn đọc bức xúc gửi đến báo. Về vấn đề này, bà Vũ Thị Bạch Nga - Trưởng ban Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương - cho rằng: Để có thể ngăn chặn hiệu quả các hành vi tiêu cực trên cần có sự giúp sức của NTD. NTD nếu phát hiện các hành vi vi phạm cần thông báo cho các cơ quan chức năng như cơ quan quản lý thị trường, thanh tra y tế và các hội bảo vệ NTD để xử lý theo pháp luật.

Cũng liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng, bạn Thu Hiền (TPHCM) nêu sáng kiến về việc lập trang web minh bạch toàn bộ thông tin về các loại sữa được cấp phép nhập khẩu, minh bạch qui trình quản lý chất lượng, minh bạch về giá cả. Ông Trần Hùng đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành với ý tưởng này: “Theo tôi ý tưởng lập trang web minh bạch về sữa này rất là hay... Ở những mặt hàng thiết yếu phải có chế tài hình sự thậm chí khởi tố, truy tố trước pháp luật để răn đe làm gương. Chúng ta phải làm rõ công khai minh bạch, ai tốt chúng ta quảng bá, hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng. Nhưng ai làm không tốt chúng ta phải chỉ  rõ để mọi người được biết. Sản phẩm nào có chất lượng tốt chúng ta phải đăng báo trên các phương tiện để người tiêu dùng biết”.

Ông Trần Hùng đã gợi ý với Báo Lao Động: “Về việc đăng tải thông tin minh bạch về sữa tôi rất ủng hộ. Tôi nghĩ Báo Lao Động có bề dày kinh nghiệm, đội ngũ phóng viên đầy trách nhiệm cũng như lượng độc giả rất cao có thể đứng ra đưa thông tin trên báo, trên web. Phối hợp cùng với Bộ Y tế, Bộ Công thương, Hải quan và các đơn vị chức năng để chúng ta hướng dẫn cho người tiêu dùng được biết danh sách công bố những  công ty đang kinh doanh sản phẩm sữa. Những công ty mà có thương hiệu và chất lượng có uy tín sẽ được xếp hạng, những doanh nghiệp vi phạm cũng phải nói để các doanh nghiệp được biết”.

Tại cuộc giao lưu, các chuyên gia đã cung cấp nhiều thông tin chỉ dẫn, tư vấn cho người tiêu dùng về việc kiểm tra sản phẩm, quy trình giải quyết khiếu nại, thắc mắc về sữa. Bà Vũ Thị Bạch Nga đã nhấn mạnh số điện thoại đường dây nóng của Ban Bảo vệ NTD, Cục Quản lý cạnh tranh: 04. 3938 7846 (trong giờ hành chính) để hỗ trợ NTD.

theo Lao động

Từ khóa: