Sự kiện hot
11 năm trước

Sức mua lớn đẩy giá thực phẩm tăng mạnh dịp Vu Lan

Càng gần sát ngày rằm tháng bảy (lễ Vu Lan) các loại thực phẩm tươi sống càng có xu hướng tăng nhanh giá bán, đặc biệt là các mặt hàng như hoa quả và thịt gà, tăng từ 5.000-20.000 đồng/tùy loại, thậm chí tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Càng gần sát ngày rằm tháng bảy (lễ Vu Lan) các loại thực phẩm tươi sống càng có xu hướng tăng nhanh giá bán, đặc biệt là các mặt hàng như hoa quả và thịt gà, tăng từ 5.000-20.000 đồng/tùy loại, thậm chí tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.

Tăng nhanh giá bán


Hàng hoa quả có giá tăng mạnh. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Đón đầu nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh dịp này, mới sáng sớm nhiều hàng quán đã bày bán đa dạng các mặt hàng, không khí mua bán ở chợ cũng đông đúc tấp nập khác hẳn những ngày qua.

Chị Nguyễn Ngọc, tiểu thương chuyên bán hoa quả tại chợ Hoàng Văn Thái cho biết, ngày thường 6 giờ chị mới lục đục dọn hàng ra bán thì hôm nay (20/8), mới 5 giờ, vợ chồng nhà chị đã dọn mở hàng.

Theo kinh nghiệm bán hàng lâu năm chị Ngọc cho hay, hàng năm cứ vào dịp lễ Vu Lan, cửa hàng hoa quả nhà chị bán tăng gấp ba, gấp bốn lần so với ngày thường. Năm nay, dù giá cả nhiều loại tăng mạnh song với sức mua lớn, chị vẫn nhập tăng số hàng để phục vụ nhu cầu “thượng đế.”

Khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 20/8 (ngày 14/7 âm lịch) tại các chợ như Ngã Tư Sở, Phùng Khoang, Long Biên, Hoàng Văn Thái… cho thấy, giá của nhiều mặt hàng từ rau củ, hoa quả, thịt lợn, gà… vẫn ở ngưỡng cao, thậm chí còn tăng gấp đôi so với những ngày trước.

Tăng mạnh nhất là các loại hoa quả, tăng từ 5.000-20.000 đồng/loại. Cụ thể, thanh long ruột đỏ có giá 60.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; xoài Thái có giá tăng từ 40.000-55.000 đồng/kg; nhãn tăng từ 30.000-35.000 đồng/kg; na có giá 35.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; cam sành được bán với giá 45.000-50.000 đồng/kg…
 

Bên cạnh đó, nhiều loại rau vẫn trên đà tăng mạnh kể từ sau đợt mưa bão. Đơn cử, như rau muống vẫn giữ mức giá cao từ 9.000-10.000 đồng/mớ; bắp cải tăng từ 13.000-15.000 đồng/kg, mướp đắng tăng từ 15.000-20.000 đồng/kg; rau sống tăng mạnh từ 20.000-35.000 đồng/kg; quả lặc lè được bán với giá 30.000 đồng/kg, tăng giá gấp đôi so với trước chỉ 15.000 đồng/kg…

Giá thịt cũng nhỉnh cao hơn so với ngày thường, đặc biệt là thịt gà tăng mạnh, có giá tăng từ 130.000 -160.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp có giá 75.000-85.000 đồng/kg; các loại thịt lợn như thịt ba chỉ, nạc, mông, vai, chân giò… có giá tăng từ 80.000-90.000 đồng/kg, thịt nạc thăn giá 90.000-95.000 đồng/kg, sườn thăn có giá 95.000-100.000 đồng/kg…


Giá thịt gà nhích cao song vẫn "bán chạy" nhờ sức mua lớn. Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+

Dân vẫn ồ ạt đi mua

Rằm tháng Bảy hay còn gọi là ngày xá tội vong nhân, ngày lễ Vu Lan... theo tín ngưỡng dân gian là dịp quan trọng nhất trong năm để các con cháu tỏ lòng thành với tổ tiên cùng những người đã khuất.

Vào ngày này, mỗi gia đình thường chuẩn bị mâm cơm chay, hay mâm ngũ quả để thắp hương. Nên dù nhiều loại thực phẩm “đội” cao giá bán thì lượng khách mua vẫn không ngừng tăng. Nhiều chủ cửa hàng còn tranh thủ thị trường đang “vào cầu” nhập gấp đôi, gấp ba số lượng hàng so với ngày thường để bán mà không lo ế hàng.

Chị Hoàng Thị Minh (Trương Định, Hai Bà Trưng) cho biết, việc cúng bái là tùy vào lòng thành nên nhà chị cũng chỉ chuẩn bị một mâm cỗ đơn giản và mua ít hoa quả để bày biện mâm ngũ quả để thắp hương.

Vừa chọn hoa quả, chị Minh vừa chép miệng cho hay, những ngày này, giá nhiều thực phẩm thường đắt lên chút cũng ít ai kì kèo mặc cả nhiều, vì quan niệm đồ thờ cúng là tùy tâm.

Cũng như nhà chị, anh Nguyễn Văn Lương (Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân) chia sẻ, hôm nay vẫn là ngày đi làm nên anh phải tranh thủ chạy ù ra chợ giúp vợ mua gà về làm cỗ, biết giá hét cao, song vì muốn cho nhanh, anh cũng xách vội về làm cho kịp.

Nắm bắt tâm lý người mua sắm chuẩn bị cỗ, các tiểu thương cũng được dịp mở cờ. Chị Phương, tiểu thương chuyên bán gà tại chợ Ngã Tư Sở cho hay, dù đã tăng hơn cả chục con gà so với ngày thường để bán thế nhưng hôm nay vẫn hết hàng sớm, lại bán được giá.

Theo chị Phương, giá bán có đắt lên cũng là theo xu hướng chung của thị trường. “Hơn nữa, dịp này, nhiều loại thực phẩm vẫn đắt đỏ là do hiệu ứng sau mưa bão nên khó có xu hướng hạ giá ở thời điểm hiện tại,” chị Phương cho biết.

Thanh Tâm
theo Vietnam+

Từ khóa: