Sự kiện hot
10 năm trước

Tài xế taxi đâm chết lái xe ôm chỉ vì mẫu thuẫn nhỏ

Do tranh giành chỗ đỗ xe, tài xế taxi đã dùng vật nhọn đâm chết xe ôm giữa trung tâm Sài Gòn.


Ảnh hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: zing.vn)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút (6/8), trước cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn (giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hồng Vinh, 28 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, là tài xế taxi của hãng xe taxi Vinasun để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 trưa 6/8, Vinh điều khiển xe taxi mang BKS 56M - 1469 đến đậu trước cổng chính Thảo cầm viên Sài Gòn (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM). Thời điểm này, ông Trần Văn Lợi (SN 1961, ngụ quận 4) là người hành nghề xe ôm cũng đang có mặt tại đây.

Cho rằng Vinh đậu xe trước mặt gây cản trở việc bắt khách nên ông Lợi lớn tiếng yêu cầu Vinh di chuyển taxi đi chỗ khác. Vinh không đồng ý, hai người cự cãi nhau quyết liệt rồi xông vào đánh nhau trên đường phố. Trong lúc xô xát, Vinh mở cốp xe lấy thanh sắt nhọn đâm ông Lợi.

Khi thấy ông Lợi đổ gục xuống đường, Vinh tính lên xe bỏ đi thì bị người dân bắt giữ giao nợp cho công an xử lý. Riêng ông Lợi được chuyển vào bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng do cú đâm chí mạng vào vai trước xuyên xuống ngực khiến nạn nhân mất rất nhiều máu và tử vong ngay sau đó.


Chiếc xe máy của nạn nhân. (Ảnh: zing.vn)


Tang vật của vụ án tại hiện trường. (Ảnh: zing.vn)

Tại Cơ quan điều tra, tài xế Vinh bước đầu khai nhận, trong lúc nóng giận không kiểm soát được hành vi của mình đã dẫn đến việc sát hại ông Lợi.

Đến hơn 12 giờ trưa, hiện trường mới được giải quyết xong. Cơ quan Công an đang điều tra tiếp tục làm rõ vụ việc.

Phan Tuấn
theo Xây dựng

Từ khóa: