Nhằm nâng cao chất lượng tiêm chủng, đồng thời bảo đảm an toàn tiêm chủng và tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, sáng 27/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.
Nhằm nâng cao chất lượng tiêm chủng, đồng thời bảo đảm an toàn tiêm chủng và tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, sáng 27/9, tại Hà Nội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố triển khai kế hoạch tăng cường công tác an toàn tiêm chủng.

Toàn cảnh hội nghị . Ảnh: Nguyễn Nhuần
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Tiêm chủng mở rộng (TCMR) mang lại lợi ích lớn, tuy nhiên đã và đang tồn tại không ít khó khăn, bất cập, trong đó, vấn đề về tai biến do vắc-xin đang trở thành một thách thức lớn đối với chương trình TCMR của ngành y tế. Trong thời gian tới, việc bảo đảm vắc-xin an toàn, quy trình tiêm chủng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và tìm hiểu cơ địa trẻ em là cần thiết, từ đó có thể giảm tối đa số ca tai biến ở trẻ sơ sinh do vắc-xin. Trong tháng 9, 10, Bộ Y tế sẽ tổng kiểm tra về an toàn tiêm chủng trên toàn quốc.
Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cũng đưa ra những tồn tại ở các điểm tiêm chủng qua đợt kiểm tra mới đây. Đó là: Nhiều điểm tiêm chủng có cơ sở vật chất không đảm bảo, chật hẹp, xuống cấp; việc sắp xếp thiết bị, bàn tiêm không hợp lý; tiến độ đào tạo cán bộ, nhân viên chưa đạt yêu cầu để bảo đảm nhân lực cho tiêm chủng...
Đặc biệt, ông Bình cho biết thêm: Việc tổ chức tiêm chủng ở một số tỉnh hầu hết chỉ diễn ra một buổi trong tháng (ngày 25 hằng tháng), nên tới đây, sẽ có tình trạng tiêm dồn sau 5 tháng ngưng. Vì vậy, từ tháng 10, cần tăng buổi tiêm để tránh quá tải, thực hiện tiếp nhận 50 trẻ/buổi tiêm, từ đó có thời gian khám, tư vấn kỹ càng, phát hiện các trường hợp không đủ điều kiện sức khỏe trước khi tiêm vắc xin.
Để hạn chế những sự cố tiêm chủng, các chuyên gia y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ cần hợp tác với nhân viên y tế bằng cách thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe, tiền sử dị ứng của trẻ trước và sau tiêm để kịp thời phát hiện các tình huống chống chỉ định hoặc tạm thời chưa tiêm. Sau khi tiêm cũng cần theo dõi chặt chẽ sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ sốt cao, khóc thét, bỏ bú… nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế.
Phương Anh
theo Thanh tra