Sự kiện hot
11 năm trước

Tăng phối hợp, liên kết phát triển du lịch biển đảo

Ngày 23/8, tại thành phố Hạ Long đã diễn ra hội nghị trao đổi về việc liên kết, phối hợp du lịch biển đảo giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Ngày 23/8, tại thành phố Hạ Long đã diễn ra hội nghị trao đổi về việc liên kết, phối hợp du lịch biển đảo giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.


(Ảnh minh họa của Anh Tuấn/TTXVN)

Trong những năm qua, Hải Phòng và Quảng Ninh đã có sự liên kết chặt chẽ về nhiều mặt, trong đó có phát triển du lịch. Hai tỉnh đã đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, hợp tác trao đổi nguồn khách du lịch giữa hai địa phương.

Tại hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ có một chương trình thỏa thuận hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực: bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, liên kết tour, tuyến du lịch, phối hợp tổ chức các sự kiện lớn, hợp tác đào tạo nhân lực du lịch.

Hai bên sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ trong quản lý Nhà nước về du lịch, hình thành và khai thác hiệu quả tuyến du lịch sinh thái tổng hợp chất lượng cao, ưu tiên phát triển tuyến du lịch Hạ Long-Cát Bà; tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh việc bảo tồn, phát huy giá trị quần đảo Cát Bà và di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, phối hợp xây dựng sản phẩm du lịch đặc biệt “Hai di sản-Một điểm đến.”

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy nhất trí với đề nghị của thành phố Hải Phòng, khẳng định Quảng Ninh ủng hộ cao nhất để Hải Phòng có điều kiện trình hồ sơ tới UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới và thống nhất sẽ có chương trình thỏa thuận hợp tác giữa 2 địa phương trong phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị thành phố Hải Phòng tạo điều kiện để Quảng Ninh thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng cùng nằm trong vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ, là "hai cực" tăng trưởng quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh, với nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lợi thế, tiềm năng du lịch rừng, biển đảo.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hai địa phương thống nhất khẳng định quan điểm tạo điều kiện tốt nhất để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của mỗi địa phương; tăng cường triển khai liên kết vùng, hợp tác đầu tư; xây dựng quy hoạch.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Tang-phoi-hop-lien-ket-phat-trien-du-lich-bien-dao/20138/212803.vnplus

Nguyễn Hoàng
theo TTXVN

Từ khóa: