Sự kiện hot
10 năm trước

Tập đoàn Sony phải bán trụ sở cũ để tái cơ cấu

Tập đoàn điện tử Sony của Nhật Bản đang có kế hoạch bán một số tài sản của họ ở Tokyo, trong đó có trụ sở cũ theo như một phần nỗ lực tái cơ cấu của mình.


Trụ sở của Sony tại Gotenyama. (Nguồn: AFP)

Sony hiện sở hữu hơn 10 tòa nhà ở khu vực Gotenyama ở Tokyo, nơi được nhiều người biết đến với tên gọi là “làng Sony” song một số tòa nhà này sẽ bị bán đi.

Các tòa nhà được giữ lại có một tòa nhà là bảo tàng của Sony.

Tập đoàn Sony được thành lập năm 1946. Tòa nhà NS ở Gotenyama, được xây dựng năm 1990, từng được sử dụng là tòa nhà trụ sở của Sony cho tới năm 2006. Nhân viên ở đây sẽ được chuyển về trụ sở hiện nay của tập đoàn gần ga Shinagawa.

Năm ngoái, Sony cũng đã phải bán tài sản, trong đó có trụ sở ở Mỹ nằm ở trung tâm thành phố New York.

Hồi đầu tháng này, Sony cũng phải tuyên bố bán lĩnh vực kinh doanh máy tính Vaio cho một quỹ đầu tư có trụ sở ở Tokyo. Tập đoàn này dự kiến mức thua lỗ ròng là 110 tỷ yen (1,08 tỷ USD) trong tài khóa kết thúc vào tháng Ba tới trong bối cảnh các lĩnh vực kinh doanh điện tử của tập đoàn gặp rất nhiều khó khăn.

Huy Bình
theo Vietnam+

Từ khóa: