Sự kiện hot
11 năm trước

Tàu cá và ngư dân bị hải quân nước ngoài bắt giữ

Hải quân Malaysia đã bắt giữ tàu cá BL 93007 TS do ông Lê Chí Toàn (SN 1977, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên khi tàu này đang hành nghề câu cá ngừ đại dương...

Hải quân Malaysia đã bắt giữ tàu cá BL 93007 TS do ông Lê Chí Toàn (SN 1977, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên khi tàu này đang hành nghề câu cá ngừ đại dương...

Ngày 23.2, Trung tâm phòng chống lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết: Hải quân Malaysia đã bắt giữ tàu cá BL 93007 TS do ông Lê Chí Toàn (SN 1977, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên khi tàu này đang hành nghề câu cá ngừ đại dương...

Theo báo cáo của trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên thì tàu cá BL 93007 TS, xuất bến cảng Phú Yên ngày 30.1.2013 để hành nghề câu cá ngừ đại dương. Đến ngày 21.2, vào lúc 16 giờ 35 phút, trong khi hành nghề tại tọa độ 06004’00’’N-114005’00’’E (cách đảo Đá Lát - quần đảo Trường Sa về phía Đông Nam khoảng 125 hải lý) thì bị hải quân Malaysia bắt giữ.

Hiện Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Phú Yên đã đề nghị UBND tỉnh này báo cáo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia TKCN, Tổ công tác 689 (Tổng cục Thủy sản) biết để có biện pháp can thiệp.


Ngư dân miền Trung đánh bắt trên vùng biển Việt Nam. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, trung tâm PCLB miền Trung - Tây Nguyên cũng cho biết thêm: Vào lúc 19 giờ ngày 21.2, tàu cá BĐ 95191 TS, do ông Nguyễn Hữu Duy (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng cùng 4 thuyền viên, đang hành nghề câu mực tại tọa độ 13029’N-109029’E thì bị gãy lúp, mất chân vịt.

Ngày 22.2, tàu cá BĐ 95308 TS của ông Trần Văn Toàn (ở Hoài Nhơn, Bình Định) đã tiếp cận được với tàu BDD95191 TS và tiến hành lai dắt vào cảng Quy Nhơn.

Đình Thiên
theo Dân Việt

Từ khóa: