Sự kiện hot
12 năm trước

Tây Nguyên: "4 tại chỗ" ứng phó với mưa lũ

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thì mùa mưa năm nay sẽ đến sớm, lượng mưa, lũ cũng mạnh và diễn biến phức tạp hơn năm 2012.

Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thì mùa mưa năm nay sẽ đến sớm, lượng mưa, lũ cũng mạnh và diễn biến phức tạp hơn năm 2012. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng cũng như UBND các tỉnh khu vực Tây Nguyên đã có những phương án ứng phó với thiên tai, lũ lụt để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên nhiên gây ra.

Cụ thể, các tỉnh đã đi kiểm tra hệ thống kênh mương, nhà cửa của những hộ dân sống ở những nơi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở. Kiểm tra hồ và đập thủy điện ở các tuyến đê … để có những phương án giải quyết kịp thời trước mùa mưa bão.

UBND các tỉnh đã có những chỉ đạo đối với các ban, ngành chức năng như: cử người túc trực 24/24 giờ ở những vùng xung yếu; Chuẩn bị các phương tiện vật tư để sơ tán, di dời dân ra khỏi những vùng nguy hiểm khi xảy ra sự cố. Hiện tại, trên địa bàn Tây Nguyên có 118 dự án thủy điện đã đi vào hoạt động với tổng công suất gần 5.800MW, 75 dự án đang trong quá trình xây dựng, nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, việc quy hoạch và đầu tư phát triển thủy điện ở Tây Nguyên có tính ưu việt nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn làm ảnh hưởng đến diện tích đất, rừng... Bên cạnh đó, sự buông lỏng trong khâu quản lý đã dẫn đến một vài sự cố làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như quy trình sản xuất nông nghiệp của bà con, UBND tỉnh Gia Lai đã rà soát toàn bộ đê điều, sau đó ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, chấm dứt hoạt động dự án đối với 5 dự án trên địa bàn gồm: Dự án thủy điện Đăk Se Pay của Công ty Đầu tư và phát triển điện năng Đức Long Gia Lai, Dự án thủy điện Ia Loup của doanh nghiệp tư nhân Phước Thành, và 3 dự án của Công ty Bảo Long Gia Lai là: Đăk Pô Kei, Ia Grăng 1 và Ia Tchom.


Hiện trường vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2.

Còn tại Kon Tum các cơ quan, ban ngành cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân. Các khu vực xung yếu thường xuyên xảy ra ngập lụt, UBND tỉnh cũng đã có phương án di dời dân đến những nơi an toàn. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Kon Tum còn tổ chức họp báo về những vấn đề liên quan đến việc di dời khẩn cấp 217 hộ dân, với gần 1.000 nhân khẩu vùng ngập lòng hồ thủy điện Đắk Đrinh. Đại diện chính quyền địa phương và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - chủ đầu tư công trình khẳng định, sẽ ổn định cuộc sống cho các hộ dân và thực hiện hỗ trợ ở mức tối đa…

Cùng với những nỗ lực trên thì các tỉnh Tây Nguyên đã và đang chuẩn bị tốt phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ); “3 kịp thời” (phát hiện kịp thời, xử lý kịp thời, thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác). Với sự chuẩn bị chu đáo này, hy vọng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và của do mưa lũ gây ra.

Trần Sỹ - Chu Loan
theo BVPL

,

Từ khóa: