Sự kiện hot
8 năm trước

Tên cướp táo tợn, bóp cổ nạn nhân giữa đường để cướp điện thoại

Cướp điện thoại của người đi đường bị chống cự, Tuấn vẫn hung hãn vật ngã rồi bóp cổ khiến nạn nhân đau quá phải buông chiếc điện thoại ra.

Ngày 15/3, Công an quận 12, TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng  gồm: Lê Văn Tuấn (30 tuổi, quê Bến Tre), Thái Ngọc Đông (20 tuổi, quê Đồng Tháp) và Lê Thanh Trang (21 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 12h30 trưa ngày 14/3, chị N.T.H.L, 38 tuổi (ngụ quận 12) dừng xe máy dưới chân cầu vượt Quang Trung (quận 12) để nghe điện thoại thì bất ngờ Tuấn đi bộ tới gần giật nhanh chiếc điện thoại, chị L. vội chụp lại. Hòng cướp bằng được chiếc điện thoại, Tuấn hung hãn vật ngã nạn nhân rồi dùng tay bóp cổ, buộc nạn nhân phải buông chiếc điện thoại ra. Thực hiện thành công, Tuấn nhảy lên chiếc xe máy Trang đang nổ máy đợi sẵn, bỏ chạy.

 


Ba đối tượng bị công an bắt giữ

 

Đúng lúc này, tổ tuần tra Công  an quận 12 đang  làm nhiệm vụ qua đây, phát hiện liền truy đuổi.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi thú nhận, cả hai đều nghiện ma túy nặng, do cần tiền mua ma túy nên đã rủ Đông đi cướp. Cũng theo lời khai của 3 kẻ cướp, đến thời điểm bị bắt, chúng đã thực hiện thành công 5 vụ cướp tài sản của người đi đường.

Lê Văn Tuấn có tới 3 tiền án về tội “cướp, cướp giật và sử dụng ma túy trái phép”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

TL (tổng hợp)
theo Công lý

Từ khóa: